Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Môi trường và Tài nguyên nước Xin-ga-po

Chiều 24-4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Môi trường và Tài nguyên nước Xin-ga-po M.Dun-ki-phơ-li đang thăm làm việc tại Việt Nam.

1

Ảnh: NHAN SÁNG (TTXVN)

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Xin-ga-po luôn là đối tác mang tầm chiến lược mà Việt Nam coi trọng và nỗ lực thúc đẩy quan hệ song phương; đồng thời bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm của Bộ trưởng M.Dun-ki-phơ-li sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Xin-ga-po trong lĩnh vực tài nguyên – môi trường. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nồng ấm và hiệu quả trong quan hệ giữa hai nước; nhấn mạnh, chuyến thăm Xin-ga-po của Chủ tịch nước vào tháng 8-2016 và chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lý Hiển Long vào tháng 3-2017, cùng các chuyến thăm cấp bộ, ngành có ý nghĩa quan trọng, giúp thắt chặt hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Chủ tịch nước cho rằng, sự gắn bó, tin cậy lẫn nhau giữa lãnh đạo, Chính phủ và nhân dân hai nước sẽ là động lực quan trọng đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Xin-ga-po phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Trao đổi với Bộ trưởng M.Dun-ki-phơ-li về lĩnh vực môi trường, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, bảo vệ môi trường là vấn đề cấp bách. Việt Nam tiếp tục tập trung phát triển kinh tế – xã hội, nhưng theo hướng phát triển bền vững, luôn coi trọng yếu tố bảo vệ môi trường. Chủ tịch nước cảm ơn Chính phủ Xin-ga-po đã thường xuyên chia sẻ với Việt Nam những kinh nghiệm quý báu về quản lý đất nước, đô thị, phát triển kinh tế và đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam.

Bộ trưởng Môi trường và Tài nguyên nước M.Dun-ki-phơ-li khẳng định, các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước cho thấy, quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước không ngừng được củng cố; đánh giá, Việt Nam đang có những bước phát triển mạnh mẽ, là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư, khách du lịch nước ngoài, trong đó có Xin-ga-po. Bộ trưởng M.Dun-ki-phơ-li đề nghị, tại hội nghị quốc tế về môi trường do Liên hợp quốc tổ chức tại Nai-rô-bi (Kê-ni-a) vào cuối năm 2017, Việt Nam và các nước ASEAN cần thể hiện rõ quan điểm của ASEAN về vấn đề bảo vệ môi trường.

Báo Nhân Dân