Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ kỷ niệm 185 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn

Ngày 4-11, tỉnh Lạng Sơn tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 185 năm Ngày thành lập (4-11-1831 – 4-11-2016). Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và phát biểu ý kiến.

Dự Lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư; đại diện TP Sùng Tả (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc); các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí lão thành cách mạng và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

1

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: NHAN SÁNG-TTXVN)

   

 

Lạng Sơn – vùng đất biên cương, nơi địa đầu phía đông bắc của Tổ quốc, có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa. Đến triều đại nhà Nguyễn, ngày 4-11-1831, vua Minh Mạng chia phía bắc thành 18 tỉnh, trong đó đổi trấn Lạng Sơn thành tỉnh Lạng Sơn. Trải qua các thời kỳ, nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn luôn phát huy truyền thống yêu nước, kiên cường, bất khuất trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước. Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đều đạt từ 8-10%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, lợi thế về kinh tế cửa khẩu được khai thác và phát huy mạnh mẽ.

Phát biểu ý kiến tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích xuất sắc mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong thời gian qua. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Lạng Sơn là vùng đất cửa ngõ “phên dậu”, địa đầu của Tổ quốc với lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, giàu truyền thống cách mạng, luôn giữ vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. Trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, đồng bào các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã cùng đồng bào cả nước anh dũng, kiên cường chiến đấu bảo vệ nền độc lập của nước nhà, lập nên nhiều chiến công hiển hách, ghi vào lịch sử những trang vàng chói lọi. Từ khi có Đảng lãnh đạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn luôn phát huy truyền thống đoàn kết, kiên cường, bất khuất, có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn năm 1940, chiến dịch đường số 4, chiến thắng biên giới Thu-Đông. Những địa danh Bông Lau, Lũng Phầy, Đèo Khách, Ba Sơn, Bản Nằm, Chi Lăng, Nà Thuộc…; các Anh hùng liệt sĩ Hoàng Văn Thụ, Lương Văn Tri…, những người con ưu tú của quê hương xứ Lạng, đã mãi mãi đi vào lịch sử vẻ vang của đất nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý, đất nước ta đang đứng trước thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Dù đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, nhưng tỉnh Lạng Sơn vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, chỉ số hấp dẫn đầu tư còn thấp, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội chưa đáp ứng yêu cầu… Chủ tịch nước yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn cần phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng tiến công, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Khai thác có hiệu quả các tiềm năng và lợi thế của tỉnh, tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ du lịch; tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2020; phát triển toàn diện nông, lâm nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, chú trọng các vùng cây nguyên liệu, cây đặc sản, cây có giá trị kinh tế cao, khai thác và phát huy thế mạnh về kinh tế đồi rừng gắn với phát triển các cơ sở chế biến. Tăng cường ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng, vật nuôi, hướng tới sản xuất hàng hóa. Chú trọng bảo vệ môi trường, khuyến khích phát triển, bảo vệ rừng, phòng hộ đầu nguồn; chủ động ứng phó, phòng, chống thiên tai và giảm thiểu những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Tỉnh cần khuyến khích phát triển công nghiệp quy mô vừa và nhỏ gắn với tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút những dự án lớn, có công nghệ hiện đại, công nghệ sạch. Tiếp tục khôi phục và phát triển các ngành nghề thủ công, mặt hàng thủ công mỹ nghệ. Chú trọng phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, phát triển công nghiệp chế biến gắn với các vùng nguyên liệu. Làm tốt công tác quy hoạch và quản lý đô thị, quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ tài nguyên – môi trường. Tranh thủ tối đa các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, tập trung phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, phấn đấu đến năm 2020, Lạng Sơn trở thành một trung tâm dịch vụ của tiểu vùng Đông Bắc. Cùng với đó, cần quan tâm phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ các tập tục lạc hậu. Làm tốt hơn công tác xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, đặc biệt quan tâm các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, đồng bào ở vùng cao, biên giới. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm buôn lậu, hàng giả, tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em, ma túy ở khu vực nông thôn, vùng biên giới.

Về công tác xây dựng Đảng, Chủ tịch nước yêu cầu Đảng bộ tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với triển khai thực hiện sâu rộng Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chủ tịch nước tin tưởng, với truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn sẽ xây dựng Lạng Sơn thành một tỉnh vững về chính trị, giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, mạnh về quốc phòng, an ninh, xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của đồng bào, chiến sĩ cả nước.

Nhân Dân điện tử