Chủ tịch MTTQ Việt Nam chúc mừng Giáng sinh giáo phận Mỹ Tho

(THTG) Chiều 22/12, đoàn công tác lãnh đạo Đảng – Nhà nước – Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam do ông Trần Thanh Mẫn – Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn, đã đến thăm và tặng quà tại Trung tâm mục vụ, giáo phận Mỹ Tho, nhân Lễ Giáng sinh 2017 và năm mới 2018. Tham gia cùng đoàn công tác còn có ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trường đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang; ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

Still1222_00041Still1222_00039Still1222_00045

Ông  Trần Thanh Mẫn – Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gởi lời chúc mừng Giáng sinh 2017 đến đồng bào Công giáo. Ảnh: Phi Phụng

Thay  mặt Đảng, Nhà nước  và MTTQ Việt Nam, ông Trần Thanh Mẫn – Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng lẵng hoa và quà chúc mừng Giáng sinh đến các linh mục, tu sỹ và đồng bào theo đạo Công giáo trên địa bàn giáo phận Mỹ Tho, có được mùa Giáng sinh an lành, hạnh  phúc . Ông Trần Thanh Mẫn cũng đã thông báo sơ lược những thành tựu phát triển kinh tế- xã hội của đất nước trong năm qua, ghi nhận những đóng góp của các vị giám mục, linh mục, tu sỹ cùng đồng bào Công giáo đối với sự phát triển kinh tếxã hội, ổn định an ninh chính trị,  tích cực tham gia các phong trào do MTTQ Việt Nam phát  động.

Still1222_00055

Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Tiền Giang tặng quà Giáng sinh 2017. Ảnh: Phi Phụng

Thay mặt Tỉnh uỷ – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang, ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trường đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang trao tặng lẵng hoa, quà và chúc mừng Giáng sinh đến các linh mục, tu sỹ và đồng bào theo  đạo Công giáo của tỉnh Tiền Giang mùa Giáng sinh an lành, vui tươi và hạnh phúc.

Still1222_00051 Still1222_00052

Giám mục Nguyễn Văn Khảm cảm ơn lời chúc mừng nhân Lễ Giáng sinh và sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. Ảnh: Phi Phụng

Thay mặt các linh mục, tu sỹ và đồng bào theo Công giáo trong giáo phận Mỹ Tho, Giám mục Nguyễn Văn Khảm cám ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước; các cấp chính quyền tỉnh Tiền Giang luôn tạo điều kiện  thuận lợi cho các hoạt động tôn giáo tại Tiền Giang. Các tu  sỹ, giáo dân theo đạo Công giáo luôn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, góp sức xây dựng và phát triển quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Công Luận