Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri xã Nhị Bình

(THTG) Ngày 10/01, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn, cùng với ông Lý Hoàng Chiêu – Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, bà Nguyễn Thị Kim Nhung – Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh Tiền Giang đã có buổi tiếp xúc với hơn 100 cử tri của 3 xã: Nhị Bình, Hữu Đạo và Điềm Hy, huyện Châu Thành.

 

vlcsnap-2018-01-10-15h08m25s032

vlcsnap-2018-01-10-15h07m46s685

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri của chủ tịch HĐND tỉnh. Ảnh: Minh Trí

Sau khi nghe đại biểu thông tin về kết quả kỳ họp lần thứ 5 HĐND tỉnh Tiền Giang diễn ra từ 05 đến 08/12/2017, cử tri 3 xã phát biểu ý kiến bày tỏ niềm tin, đồng thời kiến nghị đại biểu HĐND các cấp quan tâm tháo gỡ các khó khăn tồn tại, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống.

vlcsnap-2018-01-10-15h09m20s477

vlcsnap-2018-01-10-15h10m00s435

Các cử tri kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Minh Trí

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri tập trung vào các vấn đề như: tiếp tục kiện toàn hệ thống thủy lợi, nhất là nâng cấp cao trình các tuyến đê cũ trước biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp; khẩn trương xử lý sạt lở bờ sông, bờ kênh; nâng cấp, nâng tải đường giao thông nông thôn phục vụ chuyên chở hàng hóa; lắp đèn chiếu sáng một số tuyến đường giao thông thường xảy ra tai nạn giao thông; kiểm tra, xử lý cơ sở sản xuất bao bì, trang trại giết mổ gia súc, gia cầm gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt có 3 ý kiến cùng đề xuất nhà nước có thêm chính sách cho người cao tuổi,….

vlcsnap-2018-01-10-15h10m52s851

Đại diện lãnh đạo địa phương giải trình ý kiến của cử tri. Ảnh: Minh Trí

* Chiều 10/1, tại huyện Châu Thành, tổ đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang và bà Nguyễn Thị Kim Nhung – Phó Ban pháp chế HĐND tỉnh tiếp xúc với gần 110 cử tri của 3 xã: Đông Hòa, Bình Trưng và Dưỡng Điềm.

Still0111_00001 Still0111_00003

Quang cảnh tiếp xúc cử tri của 3 xã: Đông Hòa, Bình Trưng và Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành. Ảnh: Minh Trí

Sau khi nghe đại biểu thông tin về kết quả kỳ họp lần thứ 5 HĐND tỉnh Tiền Giang năm 2017, cử tri 3 xã nêu lên các tồn tại, vướng mắc đang gây khó khăn cho nhân dân địa phương, đồng thời kiến nghị, đề xuất đại biểu HĐND các cấp xem xét, tháo gỡ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân sản xuất và sinh hoạt, phát triển đời sống. Nhiều cử tri phản ảnh về việc nhà nước khuyến khích mua bảo hiểm y tế, hướng đến bảo hiểm y tế toàn dân, nhưng hiện ở nông thôn, việc khám bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế còn nhiều bất cập, nhất là tình trạng thiếu các loại thuốc thông thường được cấp theo diện bảo hiểm y tế, gây khó khăn cho người bệnh. Đáng chú ý là tình trạng thực phẩm không an toàn, ảnh hưởng sức khỏe tính mạng người tiêu dùng, rất cần HĐND giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm.

Still0111_00004 Still0111_00005 Still0111_00006

Cử tri phát biểu ý kiến đề xuất với các vị đại biểu HĐND. Ảnh: Minh Trí

Đa số cử tri cũng thống nhất kiến nghị nên xử phạt nặng các trường hợp chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường, rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng thêm trường học, xử lý nghiêm karaoke di động gây tiếng ồn, giảm lãi suất vay ngân hàng cho các hộ nuôi heo, tăng cường tuần tra kiểm soát về an toàn giao thông trên các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ,…

Các vị đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang và huyện Châu Thành đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cử tri, cho rằng các kiến nghị của cử tri đều sát với thực tế địa phương. Một số ý kiến đã được các cấp thẩm quyền giải trình, các kiến nghị còn lại được tiếp nhận, sẽ đưa ra thảo luận, tìm giải pháp xử lí có hiệu quả trong kì họp HĐND sắp tới.

Kim Nữ