Chơi thiếu người, Arsenal vẫn vượt qua Crystal Palace

Các cầu thủ Arsenal ăn mừng bàn mở tỷ số của Arteta (Ảnh: AP).

Bước vào trận đấu sớm nhất vòng 9 Premier League diễn ra tối 26/10, đội bóng đến từ London hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Tuy nhiên, nhưng tình huống tấn công của họ tỏ ra thiếu hiệu quả, trước hàng phỏng ngự kỷ luật và theo người rất sát của đội chủ nhà. Chính vì lẽ đó trong suốt 45 phút đầu tiên, trận đấu diễn ra kém hấp dẫn. Bóng lăn chủ yếu bên phần sân của Crystal Palace, nhưng Arsenal chỉ có đúng 2 cơ hội về phía khung thành của Speroni.

Trong khi đó, đội chủ sân Selhurst Park “đổ bê tông” bên phần sân nhà và chờ cơ hội từ những tình huống phản công. Nhưng cũng  như các trận đấu từ đầu giải, sự yếu kém trong dứt điểm chính là nguyên nhân khiến Crystal Palace không thể có được bàn thắng dù họ nhỉnh hơn cả Arsenal về số cơ hội. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, khi các khán đài còn chưa kịp ổn định, thì Arsenal bất ngờ có bàn thắng vươn lên. Phút 47, cầu thủ vào thay người Gnabry bị hậu vệ bên phía Crystal Palace phạm lỗi trong vòng cấm, và trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Arteta không mắc bất cứ sai lầm nào trên chấm 11m, tiền vệ người Tây Ban Nha dứt điểm quyết đoán, mang về lợi thế dẫn bàn cho đội nhà.

 

Ozil bị các cầu thủ chủ nhà “chăm sóc” rất kỹ (Ảnh: Reuters).

Bàn thắng đã giúp trận đấu trở nên cởi mở hơn. Đội chủ nhà dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, Arsenal có thêm cơ hội ghi bàn từ những tình huống phản công. Nhưng cũng giống như hiệp 1, sự vô duyên trong các tình huống dứt điểm đã khiến Arsenal không thể có thêm bàn thắng.

Đến phút 65, người mở tỷ số của trận đấu Arteta cản phá trái phép Chamakh trong một tình huống phán công của đội chủ nhà khiến Arsenal bị đẩy vào thế khó khi phải thi đấu thiếu người trong 25 phút cuối cùng.

Thi đấu hơn người, Crystal Palace dễ dàng kiếm soát cuộc chơi và đã tạo ra những cơ hội rõ ràng hơn. Phút 75,  Joel Ward thoát xuống đón đường chuyền của Dikgaco rồi thực hiện pha dứt điểm hạ gục thủ thành Szczesny. Nhưng may mắn đã không đứng về phía đội chủ nhà khi bóng tìm đúng xà ngang khung thành. Chỉ ít phút sau, Jedinakvô lê hiểm hóc đã khiến Szczesny phải rất vất vả cứu nguy cho Arsenal.

Không những không có được bàn gỡ, Crystal Palace còn phải vào lưới nhặt bóng lần nữa ở cuối trận sau pha phản công chớp nhoáng của đội khách. Phút 87, Aaron Ramsey cầm bóng xâm nhập vòng cấm rồi thực hiện đường chuyền cho Olivier Giroud băng lên đánh đầu hạ thủ thành Speroni  ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho Arsenal.

Với chiến thắng này, thày trò HLV Wenger vững chắc ngôi đầu với 22 điểm trong tay, trong khi đó, đây là trận thua thứ 8 kể từ đầu mùa của Crystal Palace.

Nguồn VOV