Chợ Thạnh Trị hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngưng do dịch Covid-19

(THTG) Sáng 13-8, chợ Thạnh Trị, phường 4, thành phố Mỹ Tho đã hoạt động trở lại, sau thời gian tạm ngưng buôn bán, để phòng chống dịch Covid 19. Tất cả các điều kiện về phòng chống dịch bệnh được Ban quản lý chợ tăng cường và siết chặt hơn, nhằm bảo đảm an toàn cho tiểu thương và người đi chợ.

Cho Thanh Tri

Cho Thanh Tri 1

Chỉ có gần 1/5 số hộ kinh doanh của chợ Thạnh Trị hoạt động trở lại sau thời gian đóng cửa. Ảnh: Lê Long

Do dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức  tạp, nên trong đợt mở cửa hoạt động trở lại lần này, Chợ Thạnh Trị chỉ có 90 hộ kinh doanh lương thực, thực phẩm tươi sống, tạp hóa và mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu khác hoạt động, trên tổng số 500 hộ kinh doanh của chợ. Hàng hóa được bố trí theo từng khu vực riêng biệt, khoảng cách giữa các sạp thông thoáng. Hầu hết tiểu thương đều chấp hành tốt các quy định 5K về phòng chống dịch, đặc biệt phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV2 còn trong thời hạn sử dụng. Người dân đi chợ cũng chấp hành nghiêm các quy định như: đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, sát khuẩn tay và phải có giấy đi chợ do ngành chức năng cấp.

Cho Thanh Tri 7

Cho Thanh Tri 3

Cho Thanh Tri 4

Yêu cầu giữ khoảng cách và trang bị nước rửa tay sát khuẩn tại chợ. Ảnh: Lê Long

Ngoài ra, để đảm công tác phòng chống dịch, Ban quản lý chợ thường xuyên kiểm tra việc chấp hành phòng dịch Covid-19 của tiểu thương để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, đồng thời khuyến khích tiểu thương chuẩn bị nguồn hàng, phân chia sẵn, đóng gói sản phẩm theo quy cách, niêm yết giá để việc mua bán được nhanh chóng, hạn chế tiếp xúc. Nhìn chung, hàng hóa tại chợ Thạnh Trị trong ngày đầu hoạt động trở lại phong phú, bảo đảm an toàn phòng chống dịch và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Kim Nữ