Chợ Tân Thuận được xây dựng theo mô hình mới

(THTG) Thực hiện chương trình xã hội hóa về chợ theo chủ trương của tỉnh, Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Thuận Kiều tiến hành xây dựng chợ Chợ Tân Thuận, thuộc địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2017-07-24-15h09m39s711 vlcsnap-2017-07-24-15h10m27s990

Chợ Tân Thuận đang trong quá trình hoàn thiện. Ảnh: Minh Nguyên

Chợ được khởi công xây dựng vào đầu tháng 3 năm 2017, đến nay cơ bản hoàn thành với đầy đủ hệ thống xử lý nước thải, phòng cháy chữa cháy, hệ thống điện, hệ thống cấp nước… đúng theo qui định chợ nông thôn mới. Chợ có tổng diện tích hơn 6.000 m2, với tổng vốn đầu tư khoảng 40 tỉ đồng. Theo dự kiến, chợ sẽ có 247 quầy sạp và 39 căn nhà phố. Đến thời điểm này, 70% quầy sạp, nhà phố được tiểu thương đăng ký mua hoặc thuê dài hạn.

Dự kiến đến cuối tháng 8 năm 2017, chợ sẽ được khánh thành và đưa vào hoạt động. Đây là ngôi chợ được xây dựng theo mô hình mới. Chợ sẽ được bố trí theo từng ngành hàng, với nhiều lối đi thông thoáng tạo điều kiện để người tiêu dùng chạy xe vào tận khu vực chợ mua hang, mà không cần gởi, vừa thuận tiện cho người mua lẫn người bán. Chợ được nằm giữa khu công nghiệp Mỹ Tho, Cụm công nghiệp Trung An và cụm công nghiệp Song Thuận. Nhiều công nhân của các khu, cụm công nghiệp này cho rằng việc xây dựng đưa vào hoạt động chợ Tân Thuận sẽ góp phần giúp người lao động đi mua sắm dễ dàng và an toàn hơn.

Thùy Trang