Chợ hoa xuân Mậu Tuất 2018 tại Tp. Mỹ Tho chuẩn bị khai mạc

(THTG) Chợ hoa Xuân Mậu Tuất 2018 tổ chức ở Công viên Lạc Hồng thuộc phường 1, Tp. Mỹ Tho.

Theo phòng quản lý đô thị TP. Mỹ Tho, Chợ hoa Xuân năm nay có 650 lô, trong đó người trồng hoa trong tỉnh  là 518 lô; 132 lô còn lại dành cho các hộ ngoài tỉnh và 78 gia hàng bán đồ gia dụng.

vlcsnap-2018-02-06-09h39m53s301

vlcsnap-2018-02-06-09h39m59s293

vlcsnap-2018-02-06-09h40m26s162

vlcsnap-2018-02-06-09h40m36s949  

Rực rỡ sắc màu hoa tết tại chợ hoa xuân Mậu Tuất. Ảnh: Bùi Phong

Chợ hoa Xuân được bố trí trên các tuyến đường: 30-4, Trưng Trắc, Huyện Toại, Lê Lợi, Thiên Hộ Dương, Rạch Gầm, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lãnh Binh Cẩn, Trương Định (thuộc phường 1, TP. Mỹ Tho). . Theo đó, các tuyến đường được bố trí theo từng chủng loại hoa để thuận tiện cho người du xuân tham quan thưởng lãm cũng như mua sắm: Đường Trưng Trắc – Lê Lợi là các loại hoa tươi, đường 30.4 mai vàng, đường Lê Lợi và Rạch Gầm kinh doanh các loại hoa kiểng…

vlcsnap-2018-02-06-09h42m11s087

vlcsnap-2018-02-06-09h40m48s563

Người dân thưởng lãm và chọn hoa tết. Ảnh: Bùi Phong

 

Chợ hoa  xuân  thành  phố Mỹ Tho  năm nay khá phong  phú  về các mặt hàng, chủng  loại  hoa kiểng như:   Mai  vàng, mai  chiếu  thủy,  cúc,  hồng , vạn thọ, lan ….Bên cạnh các loại hoa truyền thống, nhà vườn  còn trồng thử nghiệm và bán các loại hoa từ Đà Lạt, làm cho chợ hoa  xuân năm phong phong phú về chủng loại và đang dạng màu sắc của các loại hoa.  Theo các nhà vườn, về giá cả các loại hoa, kiểng năm nay có tăng hơn năm trước khoảng 15-20% vì thời tiết năm nay thất thường và giá phân bón tăng. Những ngày này, Người dân Tiền Giang và các tỉnh lân cận cũng bắt đầu về nơi đây để thưởng lãm và chọn cho mình những chậu hoa, kiểng ưng ý, hợp túi tiền, tạo nên một không khí đầu xuân hết sức sôi động.

Thu Thủy