Chợ Gạo truyền thông bệnh tay chân miệng tại các trường mẫu giáo

(THTG) Trong 02 ngày 15 và 16/10, Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo phối hợp Ban giám hiệu trường mẫu giáo Thị trấn Chợ Gạo, mẫu giáo xã Trung Hòa, mẫu giáo xã Mỹ Tịnh An tổ chức tuyên truyền cho trên 120 phụ huynh về cách phòng chống bệnh tay chân miệng.

vlcsnap-2018-10-17-08h47m25s188

vlcsnap-2018-10-17-08h47m33s735

Những thông tin phòng chống bệnh tay chân miệng được phổ biến cho hơn 120 phụ huynh huyện Chợ Gạo. Ảnh: Ngọc Xuyên

Tại buổi tuyên truyền, Bác sĩ Thang Kim Hoa – Trưởng phòng Truyền thông giáo dục sức khỏe trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo thông tin đến phụ huynh học sinh về tình hình bệnh tay chân miệng trên địa bàn huyện trong thời gian qua, đối tượng mắc bệnh thường gặp ở trẻ em nhất là trẻ dưới 5 tuổi; những dấu hiệu của bệnh tay chân miệng, các đường lây truyền, cách phòng bệnh và cách xử trí đối với trẻ bị bệnh tay chân miệng.

Qua các buổi tuyên truyền nhằm giúp phụ huynh nâng cao kiến thức về bệnh tay chân miệng để có biện pháp phòng tránh và xử lý kịp thời khi trẻ mắc bệnh.

Tính từ đầu năm 2018 đến ngày 15/10/2018, trên địa bàn huyện Chợ Gạo đã có 123 trẻ mắc bệnh tay chân miệng. Gần đây bệnh tay chân miệng có sự gia tăng đột biến, số ca mắc bệnh tay chân miệng trong tháng 9 là 40 trẻ, tăng gấp đôi so với tháng liền kề trước đó. Chỉ riêng trong 15 ngày đầu của tháng 10 đã có 30 trẻ mắc bệnh tay chân miệng. Hiện nay tất cả các xã trong huyện đều có trẻ mắc bệnh tay chân miệng. Xã có số mắc cao hiện nay là Tân Bình Thạnh, Lương Hòa Lạc, Trung Hòa, Lương Hòa lạc, Mỹ Tịnh An….

Bình Yên