Chợ Gạo trồng 600 hecta rau màu phục vụ Tết Nguyên đán

(THTG) Trong sản xuất vụ rau màu Đông xuân 2018-2019, nông dân huyện Chợ Gạo trồng khoảng 600 ha rau màu phục vụ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và ra giêng, tập trung ở các  xã như: Bình Phục Nhứt, Bình Phan, An Thạnh Thủy, Bình Ninh, Hòa Tịnh, Phú Kiết, Long Bình Điền…

vlcsnap-2019-01-10-10h46m54s691

vlcsnap-2019-01-10-10h47m51s542

Nông dân Chợ Gạo chăm sóc rau màu phục vụ tết Nguyên đán 2019. Ảnh: Ngọc Duyên

Ngoài trồng chuyên canh, nông dân huyện Chợ Gạo còn tận dụng đất trống xung quanh nhà, khoảng trống trong các vườn cây ăn trái như bưởi, thanh long… để xen canh rau, màu lấy ngắn nuôi dài. Việc ứng dụng hệ thống tưới tự động… trong sản xuất nông dân được nhiều nông dân quan tâm. Hiện nay, với năng suất bình quân cây màu lương thực đạt 3,7 tấn/hecta và cây màu thực phẩm đạt 18,7 tấn/hecta đã tạo điều kiện giúp các hộ trồng cây màu có thêm thu nhập, nhất là trong thời điểm Tết.

                                                                    Ngọc Duyên