Chợ Gạo tổ chức Đại hội Đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022

(THTG) Trong 02 ngày 27 và 28/7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Chợ Gạo tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022, với sự tham dự của 191 đại biểu đại diện cho 6.292 đoàn viên thanh niên trong toàn huyện. 

Still0729_00012

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Công Hưởng

Phát huy vai trò tiên phong, xung kích của tuổi trẻ, nhiệm kỳ 2012-2017, Đoàn Thanh niên huyện Chợ Gạo đã tích cực tham gia các hoạt động, phong trào. Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện phong trào“Thanh niên tình nguyện” đã tổ chức khám bệnh cho bà con nhân dân nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn huyện 3.000 lượt, trị giá 270 triệu đồng, vận động tham gia hiến được 2.798 đơn vị máu, tổ chức vớt lục bình khai thông dòng chảy được 41,6 km; thăm hỏi, tặng 105 phần quà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách với số tiền 21 triệu đồng; 15/38 tuyến đường thanh niên tự quản được củng cố, nâng chất; tổ chức 21 cuộc thi tìm hiểu luật an toàn giao thông tại trường THCS; tổ chức 175 buổi tuyên truyền luật giao thông; tổ chức cho 14.000 đoàn viên, học sinh ký cam kết không vi phạm luật giao thông góp phần hưởng ứng tích cực ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” thực hiện 116 công trình phần việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế  – xã hội của địa phương với tổng kinh phí 580 triệu đồng; tuyên truyền phòng chống tội phạm, tuyên truyền vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới được 2.054 cuộc; trao tặng 68 căn nhà tình bạn, nhà khăn quàng đỏ với tổng trị giá trị trên 200 triệu đồng đồng; tham gia phun xịt tiêu độc khử trùng tại 18 xã, thị trấn Chợ Gạo; trồng trên 15.000 cây xanh, phát hoang bụi rậm, chặt mé cây xanh 186 km; trao 2.016 suất học bổng, 30 xe đạp, 6.000 quyển tập, 100 cặp, với tổng trị giá trị trên 500 triệu đồng.

Still0729_00016

Ban chấp hành huyện Đoàn Chợ Gạo nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt đại hội. Ảnh: Công Hưởng

Sau 02 ngày làm việc trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội bầu BCH khóa mới 25 đồng chí; bầu 02 Phó Bí thư là ông Võ Tấn Hùng và ông Nguyễn Trung Tính, và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 17 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Still0729_00018 Still0729_00019

Dịp này, 12 tập thể và 20 cá nhân vinh dự nhận bằng khen, giấy khen của Tỉnh đoàn Tiền Giang và Ủy ban nhân dân huyện có thành tích trong nhiệm kỳ 2012-2017 và 15 thanh niên được nhận sổ tiết kiệm, mỗi sổ 10 triệu đồng để đầu tư phát triển sản xuất.

An Khương