Chợ Gạo ra quân trục vớt lục bình bằng cơ giới

(THTG) Thực hiện đợt cao điểm vệ sinh môi trường năm 2019, ngày 14-10, Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Gạo chọn xã Bình Phan làm điểm  ra quân trục vớt rác thải và lục bình đoạn Kênh Cầu Sắt, dài gần 4.000 mét.

vlcsnap-2019-10-14-15h52m24s787

vlcsnap-2019-10-14-15h52m49s204

Trục vớt rác thải và lục bình đoạn Kênh Cầu Sắt bằng cơ giới. Ảnh: Ngọc Duyên

Để hoàn thành tiêu chí số 03 về thủy lợi và tiêu chí số 17 về môi trường  trong  Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới, UBND huyện Chợ Gạo giao UBND cấp xã – thị trấn thực hiện công tác quản lý, duy trì thông thoáng kênh rạch năm 2019. Toàn huyện có khoảng 400 tuyến kênh từ cấp 1 đến cấp 3, vì vậy việc nạo vét các tuyến kênh nội đồng được thực hiện bằng cơ giới đã giúp địa phương chủ động hơn trong việc dọn dẹp các chướng ngại vật lòng kênh. Mặt khác, sự đồng tình của nhân dân trong đóng góp đất, hoa màu,… cộng với sự quan tâm đầu tư vốn: cấp bù thủy lợi phí, vốn hạn mặn, vốn chương trình mục tiêu quốc gia để xây dựng hạ tầng nông thôn,… đã góp phần giúp hệ thống thủy lợi trên địa bàn huyện Chợ Gạo hoàn chỉnh, phục vụ kịp thời, hiệu quả sản xuất và dân sinh.

                                                                                       Ngọc Duyên