Chợ Gạo ra quân chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết đợt I năm 2019

(THTG) Trong 03 ngày 08,09,10/4, Chợ Gạo đồng loạt tổ chức ra quân Chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết Dengue – Zika dựa vào cộng đồng đợt I năm 2019.

vlcsnap-2019-04-10-15h04m08s698

vlcsnap-2019-04-10-15h05m16s166

Thả cá diệt lăng quăng, biện pháp đơn giản để phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Ảnh: Ngọc Xuyên

Dựa vào số ca mắc sốt xuất huyết Dengue trong 10 tuần đầu năm 2019, huyện Chợ Gạo chọn 6.005 hộ thuộc 14 ấp của 02 xã Bình Phan, Trung Hòa và Thị trấn Chợ Gạo có số ca mắc vượt đường trung bình chuẩn nguy cơ bùng phát dịch, để hỗ trợ kinh phí thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Trong chiến dịch, các đoàn vãng gia thực hiện biện pháp loại bỏ lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết Dengue – Zika, thả cá bảy màu; tuyên truyền, phát tờ rơi; vận động nhân dân tham gia diệt lăng quăng tại chỗ, đảm bảo khi lực lượng cộng tác viên đã đi qua thì tại các hộ gia đình được vãng gia không còn lăng lăng. Mục tiêu của chiến dịch là hạ thấp mặt độ lăng lăng, mật độ muỗi, để khống chế dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue – Zika thật hiệu quả ngay trong tháng 4/2019.

Tính đến nay, Chợ Gạo đã ghi nhận 51 ca mắc sốt xuất huyết dengue, so với cùng kỳ năm 2018 tăng 27,5 %. Các xã mắc cao là thị trấn Chợ Gạo xảy ra 07 ca, Bình Phan xảy ra 4 ca, Trung Hòa xảy ra 04 ca.

Bình Yên