Chợ Gạo – Đơn vị cấp huyện thứ hai của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới

(THTG) Trong không khí hân hoan lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, ngày  07-10, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Chợ Gạo đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Đến dự lễ có các Mẹ Việt Nam anh hùng, ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Nguyễn Thị Sáng – Phó chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Văn Dũng – Phó chủ tịch UBND tỉnh, cùng với nhân dân địa phương.

vlcsnap-2020-10-07-14h42m30s928

vlcsnap-2020-10-07-14h41m29s951

Quang cảnh  lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Chợ Gạo đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Ảnh: Minh Trí

Là một trong những địa phương thuộc khu vực phía Đông của tỉnh Tiền Giang, Chợ Gạo là huyện thuần nông, với 18 xã và 1 thị trấn. Để thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Chợ Gạo đã huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị, cụ thể đồng chí Bí thư huyện làm Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng huyện nông thôn mới, đã lãnh đạo, chỉ đạo rất quyết liệt, triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, với nhiều cách làm năng động, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đến cuối năm 2019, Chợ Gạo có 18/18 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và đến năm 2020 đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người đến tháng 6/2020 đạt 62,5 triệu đồng. Cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,91%…

vlcsnap-2020-10-07-15h09m13s858

 vlcsnap-2020-10-07-15h12m15s420

vlcsnap-2020-10-07-15h11m47s652

Trái thanh long – đặc sản vùng đất Chợ Gạo. 

Nổi bật nhất là hạ tầng cơ sở nông thôn được đầu tư, không những tạo bộ mặt khang trang cho địa phương, mà còn tạo thuận lợi để người dân mở rộng sản xuất, giải quyết việc làm. Cơ sở hạ tầng, nhất là đường giao thông được huyện đã đầu tư xây mới hoặc nâng cấp, với 70 tuyến đường liên xã và 68 tuyến đường liên ấp, kết nối các xã với trung tâm huyện, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Ngoài ra, các tiêu chí khác như: môi trường, bảo hiểm y tế, an ninh trật tự xã hội,… đều thực hiện đạt hiệu quả cao. Trong thời gian tới, Chợ Gạo một mặt duy trì các tiêu chí đã đạt được, một mặt tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung cao cho công tác xây dựng nông thôn mới, hướng đến mục tiêu xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

vlcsnap-2020-10-07-14h45m12s659

Ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Minh Trí

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tiền Giang đánh giá cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền huyện Chợ Gạo trong thực hiện thành công tiến trình xây dựng và ra mắt huyện nông thôn mới, đồng thời ghi nhận sự đồng lòng, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới của toàn thể nhân dân. Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tin tưởng rằng, với truyền thống cách mạng hào hùng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Chợ Gạo tiếp tục nỗ lực không ngừng nghỉ, tiếp tục xây dựng huyện nông thôn mới ngày càng giàu đẹp hơn trong tương lai.

vlcsnap-2020-10-07-14h43m41s170

Ông Lê Văn Hưởng –  Chủ tịch UBND tỉnh đã trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Chợ Gạo. Ảnh: Minh Trí

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Văn Hưởng – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Chợ Gạo. UBND tỉnh tặng cờ thi đua và tặng công trình phúc lợi cho cán bộ và nhân dân huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Nhân dịp huyện Chợ Gạo được công nhân huyện nông thôn mới nhiều tập thể, cá nhân đã nhận bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh, UBND huyện Chợ Gạo, vì có nhiều đóng góp cho quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

 Kim Nữ