Chợ Gạo cải táng 03 hài cốt liệt sĩ

(THTG) Ngày 27-7, UBND huyện Chợ Gạo tổ chức lễ truy điệu và cải táng 03 hài cốt liệt sĩ, được người dân phát hiện  tại các xã: Song Bình, Bình Phục Nhứt, Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo.

Trước đó, vào khoảng tháng 6 năm 2020, qua tin báo của người dân, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chợ Gạo đã tổ chức cất bốc 03 hài cốt, được xác định là chiến sĩ cách mạng hy sinh, tại phần đất trồng lúa của ông Cao Văn Mão, ấp Bình Quới, xã Bình Phục Nhứt, phần đất trồng thanh long của ông Huỳnh Văn Thế, ấp Bình Ninh, xã Đăng Hưng Phước và trên phần đất trồng bưởi của ông Nguyễn Văn Thành, ngụ ấp Bình An, xã Song Bình.

vlcsnap-2020-07-27-14h43m22s059

vlcsnap-2020-07-27-14h43m43s329

vlcsnap-2020-07-27-14h44m36s470

vlcsnap-2020-07-27-14h44m49s498

Nghi thức trang nghiêm lễ truy điệu và cải táng 03 hài cốt liệt sĩ tại huyện Chợ Gạo. Ảnh: Bình Yên

Phát biểu tại buổi lễ cải táng hài cốt liệt sĩ, ông Cao Tấn Hưởng – Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Gạo bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, đối với các anh hùng liệt sĩ, đã hy sinh vì độc lập tự do cho dân tộc, khẳng định những chiến công của các liệt sĩ đã góp phần làm rạng rỡ và tô thắm thêm trang sử anh hùng của quê hương.

Ngay sau lễ truy điệu, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã tổ chức cải táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Chợ Gạo, nơi yên nghỉ của 950 liệt sĩ. Đây vừa là trách nhiệm, cũng vừa là nghĩa tình, lòng tri ân sâu sắc của cán bộ, nhân dân Chợ Gạo đối với các anh hùng liệt sĩ.

Bình Yên