Chợ Gạo bắt giữ đối tượng trộm tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy

(THTG) Công an huyện Chợ Gạo đang điều tra củng cố hồ sơ đề nghị truy tố đối tượng trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại chợ xã Thanh Bình huyện Chợ Gạo vào chiều ngày 21/03/2018.

vlcsnap-2018-03-23-15h24m19s215

Đối tượng Đoàn Minh Phát tại cơ quan điều tra.

Vào lúc 18 giờ ngày 21/03/2018, đối tượng Đoàn Minh Phát, sinh năm 1997, ngụ số 308, ấp Tân Quế Hội, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, đến sạp bán quần áo của chị Trần Thị Bé Phước sinh năm 1976 tại chợ Thanh Bình, huyện Chợ Gạo mua gối và gấu bông.  Thấy điện thoại Iphone 6 Plus trị giá trên 6 triệu đồng của chị Phước để trên bàn, Phát lấy bỏ vào túi quần. Sau khi ra khỏi chợ, Phát đợi bạn là Nguyễn Hoàng Anh Thư, sinh năm 1996, ngụ 113/1 đường Lê Thị Hồng Gấm, Tp Mỹ Tho đến để cùng đi. Tuy nhiên, xe của Thư không nổ máy, lúc này chị Phước phát hiện mất điện thoại và đuổi theo Phát, Phát bỏ chạy khoảng 20 m thì quăng điện thoại vào lề đường và quay trở lại chỗ Thư. Lúc này chị Phước cùng người dân gặng hỏi, Phát thừa nhận hành vi trộm điện thoại, chị Phước và người dân bắt giữ đối tượng Phát và Thư giao công an xử lý.

Khám xét đối tượng Thư, công an thu giữ 2 bịt nilông màu trắng chứa tinh thể trong suốt màu trắng để trong giỏ, Thư khai nhận là ma túy do Phát đưa giữ dùm vào ngày 21/03/2018.

Công an huyện Chợ Gạo đang điều tra củng cố hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát truy tố  đối tượng Phát và Thư về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

                                                        Bài và ảnh:  Ngọc Duyên