Chìm thuyền, 300 người chết

 Liên Hiệp Quốc cho biết ít nhất 300 người di cư nhiều khả năng chết đuối sau khi thuyền chở họ đi từ Bắc Phi bị chìm ở Địa Trung Hải.

Ông Vincent Cochetel,65 giám đốc văn phòng châu Âu của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn gọi vụ tai nạn này là thảm kịch kinh hoàng với số lượng người chết khổng lồ. 9 người sống sót trong số hàng trăm người mất tích được lực lượng bảo vệ bờ biển Ý đưa đến Lampedusa. Họ được cho là đến từ Tây Phi.

 

Những người di cư bằng đường biển luôn phải đối mặt nguy cơ chìm thuyền. Ảnh: Reuters

Những người di cư bằng đường biển luôn phải đối mặt nguy cơ chìm thuyền. Ảnh: Reuters

 

Và thảm kịch luôn kinh hoàng với số lượng người thiệt mạng rất lớn. Ảnh: Reuters

Và thảm kịch luôn kinh hoàng với số lượng người thiệt mạng rất lớn. Ảnh: Reuters

 

Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn nói rằng những người di cư khởi hành từ Libya ngày 6-2 trên 4 chiếc thuyền. Trước đó, 29 người di cư cũng thiệt mạng do chìm thuyền ở cùng khu vực.

Ông Vincent Cochetel thêm rằng châu Âu không thể làm gì bởi quá trễ và cũng quá bé nhỏ trước đại dương bao la. Ông gọi điều này là bi kịch.

Tháng 11-2014, Italy đã kết thúc sứ mệnh kéo dài hàng năm nhằm tìm kiếm và giải cứu những người di cư bằng đường biển có tên Mare Nostrum. Mare Nostrum ra đời sau khi một thảm họa chìm thuyền giết 366 người di cư. Nối tiếp Mare Nostrum, Liên minh châu Âu (EU) triển khai sứ mệnh Triton với một ít tàu và khu vực hoạt động hẹp hơn nhiều.

Nguồn NLĐ