Chìm tàu tại Bạc Liêu khiến hai người chết, 12 người cấp cứu tại bệnh viện

Theo thông tin chính thức từ cuộc họp báo lúc 15 giờ, chiều 6-4, do Sở Thông tin và Truyền thông Bạc Liêu và UBND huyện Đông Hải (Bạc Liêu) tổ chức: Vào lúc hơn 10 giờ, trưa 6-4, tại Lễ hội Nghinh Ông Cảng cá Gành Hào (huyện Đông Hải), một chiếc tàu chở hành khách của huyện tham gia lễ hội đã bị lật chìm khi trên tàu chở nhiều người.


Hiện trường vụ lật tàu thương tâm ở huyện Đông Hải (Bạc Liêu).

Ông Bùi Thanh Toàn, Phó GĐ Sở Thông tin và Truyền thông Bạc Liêu cho biết: Đến 15 giờ, chiều 6-4, các cơ quan chức năng của huyện Đông Hải và tỉnh xác định có ít nhất hai học sinh bị chết đã tìm được xác, 12 người được cứu vớt đang đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đông Hải và Bệnh viện Bạc Liêu. Hai nạn nhân được tìm thấy xác đều là học sinh ở xã Long Điền và ấp 1, thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải). Hiện, các lực lượng chức năng của huyện và tỉnh đang tích cực tìm kiếm, cứu hộ.

Tìm hiểu tình hình, PV Báo Nhân Dân điện tử được biết: Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải năm nay có 10 tàu cá công suất lớn của ngư dân đăng ký với Ban Tổ chức tham gia diễu hành trên biển. Chiếc tàu cá bị chìm là của hộ bà Nguyễn Thị Lời ở thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải), do con trai bà Lời là Doãn Thanh Nam làm tài công. Mặc dù không đăng ký với Ban Tổ chức Lễ, nhưng anh Doãn Thanh Nam vẫn chở 39 người, trong đó có nhiều thiếu niên, học sinh THCS tham gia trong đội tàu “nghinh Ông”.

Do tàu cá công suất nhỏ, lại chở đông (39 người), hầu hết tuổi còn nhỏ, sôi nổi, hiếu động và tích cực cổ vũ, nhảy múa làm cho tàu bị nghiêng và lật úp xuống biển, là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến vụ việc đau lòng trên…

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Minh Khái, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu Lê Minh Chiến cùng nhiều lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo khắc phục vụ việc, tích cực cứu nạn, cứu hộ những người bị nạn. Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu đã trực tiếp đến thăm, chia buồn, động viên hai gia đình học sinh bị thiệt mạng. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đã trao tiền hỗ trợ 16 triệu đồng cho mỗi gia đình có học sinh bị nạn, 12 người đang cấp cứu tại bệnh viện mỗi người được hỗ trợ tám triệu đồng…

Đây là bài học đau xót cho các địa phương, đơn vị trong việc tổ chức các lễ hội. Đồng thời, các cấp, các ngành có trách nhiệm cần nghiêm túc xem xét, chấn chỉnh tình trạng các địa phương “đua nhau” tổ chức lễ hội tràn lan, không để những vụ việc đau lòng như thế này tiếp tục xảy ra…

Hàng nghìn người có mặt tại hiện trường nháo nhác tìm kiếm người nhân gặp nạn.

Nguồn Nhân dân