Chìm phà chở 200 người ở Bangladesh

Ngày 4/8, một chiếc phà chở 200 hành khách đã bị chìm trên sông Padma, phía tây nam thủ đô Dhaka, Bangladesh.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động Đội cứu hộ trên biển của Bangladesh, lính cứu hỏa và quân đội để hỗ trợ người gặp nạn. Theo Reuters, 100 hành khách đã được cứu sống. Cho đến nay, chưa có thông báo gì về số người thiệt mạng.

Theo quan chức địa phương, hầu hết những hành khách trên phà đang từ quê nhà trở lại thành phố sau đợt nghỉ lễ Ramadan.

Hiện nguyên nhân của vụ chìm phà đang được điều tra làm rõ.

Bangladesh là nước thường xuyên xảy ra những vụ tai nạn đường thủy khiến nhiều người thiệt mạng. Nguyên nhân chính của những vụ tai nạn này là do chất lượng tàu, thuyền kém và chở quá tải.

Tháng 5 vừa qua, một vụ chìm phà tương tự đã khiến 54 người thiệt mạng. Trước đó, vào tháng 3/2012, cũng tại sông Padma, 145 người khác cũng vĩnh viễn không thể trở về nhà.

Nguồn VGP news