Chiếu phim tài liệu và phim truyện về Bác Hồ

      Chào mừng Quốc khánh 2.9, Đài truyền hình Việt Nam sẽ giới thiệu đến khán giả 4 bộ phim tài liệu và 1 phim truyện nhựa gắn liền với những sự kiện trọng đại của dân tộc.

Phim tài liệu Tượng Bác Hồ giữa thủ đô nước Nga (đạo diễn Trần Cẩm, Trung tâm phim tài liệu và phóng sự, Đài truyền hình Việt Nam sản xuất) phát sóng lúc 12 giờ 30 ngày 2.9 trên VTV1, kể về chuyện ra đời tượng đài Hồ Chí Minh đang hiện diện giữa thủ đô Moscow.

 
Phim Nhìn ra biển cả - Ảnh: T.L

Tết độc lập (Trung tâm phim tài liệu và phóng sự, Đài truyền hình Việt Nam thực hiện) chiếu vào lúc 9 giờ 30 ngày 2.9 trên VTV1, với những cảm xúc ý nghĩa dành cho ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - ngày hội của quyền con người, của một dân tộc độc lập, một đất nước tự do.

Phim tài liệu nhựa màu Ngày lịch sử (đạo diễn Vladimir Echourine của Viện Lưu trữ phim ảnh nhà nước Nga, sản xuất năm 1955) phát sóng trên VTV1 lúc 21 giờ 10 ngày 3.9 và phát lại lúc 18 giờ 30 ngày 4.9 trên VTV2. Những thước phim ghi lại không khí lễ mít-tinh, diễu binh, diễu hành tại quảng trường Ba Đình và toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phim tài liệu Quốc kỳ Việt Nam (đạo diễn Phạm Tô Hoàng, quay phim Đoàn Minh Quý, Hãng phim truyền hình TP.HCM sản xuất năm 2010) sẽ tái hiện lịch sử ra đời, những thời khắc trọng đại trong lịch sử và trong lòng dân tộc của lá cờ đỏ sao vàng. 3 tập Quốc kỳ Việt Nam sẽ được phát sóng lúc 16 giờ 30 các ngày 2, 3, 4.9.

Ngoài 4 phim tài liệu này, phim truyện nhựa Nhìn ra biển cả của đạo diễn, NSƯT Vũ Châu cũng được phát sóng lúc 20 giờ ngày 2.9 trên VTV1. Bộ phim khắc họa hình ảnh thầy giáo trẻ Nguyễn Tất Thành mang trong mình hoài bão lớn lao, đau đáu một nỗi niềm làm thế nào để tìm ra con đường độc lập tự do cho nước nhà.