Chiến thắng đầu tay cho Nguyễn Thành Tâm

Mặc dù là tay đua có nước rút tốt nhất hiện nay, tay đua từng mặc chiếc Áo xanh Cúp truyền hình TPHCM năm ngoái Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) mới nếm được hương vị chiến thắng đầu tiên sau 12 chặng đua vừa qua.

Nguyễn Thành Tâm (giữa) lần đầu tiên thắng chặng trong giải năm nay.

Chặng 12 chạy vòng quanh thành phố Quy Nhơn cự ly ngắn 45 km nên chủ yếu tập trung vào cuộc chiến Áo xanh. Nhìn cách biểu hiện của các tay đua cũng như chiến thuật chạy của các đội trong sáng qua, cho thấy cuộc chiến Áo xanh đang khoanh vùng bởi 2 tay đua Huỳnh Thanh Tùng (QK7) và Lê Nguyệt Minh (Trẻ TPHCM). Bởi Đồng Tháp chấp nhận cho người đứng thứ ba Áo xanh Nguyễn Tấn Hoài nằm im, trong khi Nguyễn Thành Tâm cảm thấy điểm số của mình so với các tay đua nhóm trên quá xa nên không nhảy vào tham chiến. Chính vì thế ở 2 Sprint đầu tiên, tất cả đều tập trung vào hai tay đua Nguyệt Minh và Thanh Tùng.

Ngay từ những mét đầu tiên, các tay đua TPHCM nhảy lên tốp đầu làm việc điều tiết vận tốc, chủ yếu đưa Lê Nguyệt Minh về lấy điểm ở 2 Sprint. Không phụ công sức của đồng đội, cả hai lần Lê Nguyệt Minh là người cán vạch đầu tiên nhận mỗi Sprint 5 điểm, trong khi Huỳnh Thanh Tùng cả hai lần đều về tư nhận mỗi Sprint 1 điểm. Chỉ cần 2 Sprint, Lê Nguyệt Minh từ chỗ thua 6 điểm, nhảy lên gác lại 2 điểm.

Sau khi nhìn 2 đối thủ tranh chấp điểm Áo xanh ở 2 Sprint, đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang mới bắt đầu vào tham chiến ở đích đến khi đưa quân nhảy lên làm việc. Bởi đây là chặng đua có truyền hình trực tiếp nên ngoài tiền thưởng và danh dự cá nhân, nó còn mang hình ảnh nhà tài trợ. Không hổ danh là tay đua có phong độ rút tốt hiện nay, Nguyễn Thành Tâm vượt qua Lê Nguyệt Minh, Lê Văn Duẩn (VUS TPHCM) lần đầu tiên thắng chặng trong giải năm nay.

Nhờ thành tích về nhì, Lê Nguyệt Minh không chỉ đòi lại chiếc Áo xanh mà còn nới rộng khoảng cách với Huỳnh Thanh Tùng lên 10 điểm. Chiếc Áo vàng vẫn thuộc về tay đua 19 tuổi Nguyễn Văn Dương (Bike Life Đồng Nai) và Quân khu 7 đứng đầu giải đồng đội sau 12 chặng.

Sáng nay, đoàn đua chạy chặng 13 từ Quy Nhơn đi Tuy Hoà dài 116 km hứa hẹn nhiều hấp dẫn. Bởi hai đội VUS TPHCM, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang sẽ xuất chiêu cho cuộc chiến Áo vàng.

Nguồn SGGP