Chiến Chelsea, Man City gọi trở lại Toure – Bony

Nhằm chuẩn bị cho trận quyết chiến với Chelsea, HLV Pellegrini cân nhắc triệu tập bộ đôi Yaya Toure và tân binh đắt giá Wilfried Bony đang thi đấu tại giải CAN 2015 trong màu áo đội tuyển Bờ Biển Ngà.

  Ảnh minh họa

  Toure (số 19) và Bony (số 12) sẽ trở lại Ngoại hạng Anh vào cuối tuần này?


Kể từ khi Yaya Toure trở về làm nhiệm vụ cho đội tuyển quốc gia tại CAN 2015, Man City cũng không còn là chính mình. Họ liên tiếp bại trận trên sân nhà Etihad trước các đối thủ Arsenal tại giải Premier League và mới đây nhất là trước Middlesbrough tại vòng 4 cúp FA. Trước đó, nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh cũng bị cầm hòa 1-1 trên sân của Everton.

2 trận đấu tệ hại trước Everton và Arsenal đã khiến Man City từ chỗ bằng điểm với Chelsea giờ đã kém đối thủ tới 5 điểm. Chính vì vậy, thày trò ông Pellegrini cần tận dụng tối đa cơ hội đối đầu trực tiếp với “The Blues” tại Stamford Bridge để rút ngắn điểm số. Ngược lại nếu để thua, Man City sẽ bị đối thủ bỏ cách tới 8 điểm và cơ hội bảo vệ ngôi vương sẽ vô cùng khó khăn.

Đứng trước tình thế đó, ông Pellegrini đang cân nhắc gọi trở lại bộ đôi Yaya Toure và – tân binh Wilfried Bony – cầu thủ mới đầu quân cho Man City từ CLB Swansea với giá 28 triệu bảng.

Giữa tuần này, đội tuyển Bờ Biển Ngà của Toure và Bony sẽ đụng độ “những chú sư tử bất khuất” Cameroon. Nếu bại trận, họ sẽ bị loại khỏi giải CAN 2015 do trước đó đã bị cầm hòa 2 trận liên tiếp. Trong trường hợp Bờ Biển Ngà giành quyền đi tiếp sẽ rất khó để ông Pellegrini thuyết phục LĐBĐ nước này chịu nhả bộ đôi Toure – Bony.

Tiền vệ chạy cánh Jesus Navas cũng thừa nhận, Man City đang phải chịu áp lực buộc phải thắng nếu muốn cạnh tranh ngôi vô địch với CLB Chelsea.

“Đúng là chúng tôi có trận cầu rất quan trọng với Chelsea vào cuối tuần này. 3 điểm là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành để có thể đuổi sát đội bóng này. Tôi hy vọng đó sẽ là trận cầu ấn tượng giữa 2 đội bóng dẫn đầu Ngoại hạng Anh”, Navas nói.

Nguồn vnmedia