Chelsea vào bán kết Cúp FA nhờ “người hùng” Demba Ba

       Với bàn thắng duy nhất ghi được vào đầu hiệp 2, Chelsea đã chính thức tiễn M.U để thẳng tiến vào Bán kết cúp FA.

M.U đã chịu tổn thất đầu tiên ngay trước thềm trận đấu khi Rooney gặp chấn thương không thể ra sân, bên cạnh đó đội trưởng Vidic cũng không có tên trong danh sách các cầu thủ tham gia thi đấu. Bên phía Chelsea hai lão tướng Terry và Lampard đều ngồi dự bị. 20 phút đầu của trận đấu trôi qua khá chậm chạp khi hai đội đá dè dặt thăm dò nhau.

Phút 22, Cole chấn thương và buộc phải rời sân, một tổn thất to lớn của Chelsea ở hàng phòng thủ. Tuy vậy, hàng công của đội chủ nhà lại đá có phần xông xáo hơn sau tổn thất này. Phút 31 và 33, Demba Ba liên tiếp tung ra cú sút uy lực nhưng lần lượt bị De Gea và Ferdinand cản phá.

Ngay sau đó M.U đã có câu trả lời. Phút 38, Nani có cú sút khá khó chịu, tiếc là bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. 3 phút sau đến lượt Chicharito buộc Cech phải trổ tài, thủ thành của The Blues đã phải rất vất vả mới cứu được một bàn thua cho Chelsea.

Phút 43, Nani đã ngã trong vòng cấm nhưng không có penalty cho M.U, pha quay chậm cho thấy trọng tài đã quyết định chính xác.

Bàn thắng mở tỷ số tuyệt đẹp của Demba Ba (ảnh Getty)

Hiệp một kết thúc với tỷ số hòa, một kết quả hợp lý với những gì hai đội thể hiện.

Hiệp hai diễn ra với nhịp độ nhanh và không khí cởi mở hơn hẳn những gì ở 45 phút đầu tiên. Phút 49, Demba Ba ghi bàn mở tỷ số cho trận đấu. Mata thực hiện cú bấm bóng vào vòng cấm địa M.U cho Ba bay người tung ra cú dứt điểm chuẩn xác.

1-0 cho Chelsea, khắp các khán đài ở Stamford Bridge đang vô cùng hân hoan.

Sau bàn thua, tất cả các cầu thủ tấn công bên phía M.U đều đang khởi động ở bên ngoài đường pitch. Rõ ràng là M.U cần có sự bổ sung cho tuyến trên nếu không muốn thất bại.

Phút 61, Chicharito cụ thể hóa đường chuyền tuyệt vời của Wellbeck thành một pha đánh đầu cận thành nguy hiểm nhưng lại một lần nữa thủ thành Cech đã từ chối bàn thắng cho Quỷ đỏ.

Pha đánh đầu cận thành của Chicharito bị Cech cản phá (ảnh Getty)

Ferrgie tung Giggs vào sân thay Nani và Van Persie thế chỗ Cleverley, M.U đang làm tất cả để mong tìm kiếm bàn thắng. Các cầu thủ đội chủ nhà trái với dự đoán sau bàn mở tỷ số không đá co cụm phòng thủ mà liên tiếp gia tăng sức ép về phía khung thành của De Gea.

Phút 64, Mata có pha dứt điểm cá nhân không thành công. Phút 67, Hazzard bứt phá tốc độ trước khi tung ra cú dứt điểm nhưng tiếc là không trúng đích.

Người hùng Demba Ba (ảnh Getty)

Phút 88, Van Persie phung phí cơ hội cuối cùng mà M.U có được sau khi thực hiện một pha “bắn chim” đầy đáng tiếc.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Chelsea, Demba Ba trở thành “người hùng” của đoàn quân áo xanh khi là người ghi bàn thắng duy nhất đưa Chelsea vào bán kết FA Cup./.