Chelsea tưng bừng vào chung kết

       Rạng sáng 16-4, Chelsea đã giành quyền vào tranh chung kết Cúp FA với Liverpool sau khi đánh bại người hàng xóm Tottenham với tỉ số đậm 5-1 ở trận bán kết thứ 2.

Các bàn thắng của Chelsea được ghi do công: Drogba, Mata, Ramires, Lampard và Malouda.

Pha nã đại bác mở tỉ số của Drogba - Ảnh: Getty

Một trận đấu rất hay của The Blues. Trước khi trận đấu diễn ra, thầy trò HLV Harry Redknapp (Tottenham) đã không ngừng lên mặt báo tuyên bố sẽ đánh bại Chelsea để giành vé vào chung kết Cúp FA. Đối lại, Chelsea âm thầm chuẩn bị cho trận đấu này thật kỹ.

Thái độ im lặng của thầy trò HLV Di Matteo khiến nhiều người lầm tưởng Chelsea đang lép vế so với Tottenham. Nhận định đó càng thêm có cơ sở khi Chelsea co mình chịu trận cho Tottenham dồn ép trong những phút đầu.

Nhưng đó là cách chơi của Chelsea. Họ chấp nhận co mình cho đối phương dồn ép, khiến đối thủ tự mãn rồi tỏ ra chủ quan. Và khi đối phương mất cảnh giác, Chelsea đã tung đòn knock-out hạ gục đối thủ.

Phút 43, xuất phát từ đường chuyền dài vượt tuyến của Lamprad, Drogba dùng sức mạnh và kỹ thuật vượt qua sự truy cản của Gallas rồi nã phát đại bác đưa bóng cắm vào góc cao, hạ gục thủ thành Cudicini, mở tỉ số trận đấu.

Pha ghi bàn gây tranh cãi của Mata - Ảnh: Getty

Trước khi có bàn thắng, Chelsea lép vế hoàn toàn so với Tottenham và chỉ có may mắn mới giúp họ không phải vào lưới nhặt bóng. Phút 36, xuất phát từ pha đột phá và tạt bóng bên cánh trái của Adebayor, bóng chạm đầu Van Der Vaar đến ngay vị trí Lennon.

Tiền vệ này lại nhồi bóng vào giữa cho Van Der Vaar thực hiện pha đánh đầu cận thành hạ thủ môn Cech. Nhưng may mắn đã không đứng về phía Tottenham khi pha đánh đầu của Van Der Vaar lại bất trúng chân Terry dội ra.

Bốn phút sau, đến lượt Adebayor có cơ hội nhưng một lần nữa may mắn đã không đứng về phía các cầu thủ áo trắng khi pha đệm bóng cận thành của Adebayor sau đường chuyền rất đẹp của Van Der Vaar lại tìm đúng cột dọc khung thành khi thủ môn Cech đã hoàn toàn đứng nhìn.

Pha dứt điểm nâng tỉ số lên 3-1 của Ramires - Ảnh: Getty

Không gặp may, còn phải nhận một bàn thua oan uổng vì quyết định thiếu chính xác của các trọng tài. Phút 49, trong một tình huống lộn xộn trước cầu môn (từ pha đá phạt góc của Lamprad), Mata từ phía sau băng lên thực hiên pha đá bồi. Bóng bay vào vị trí bốn cầu thủ đang té ngã trước vạch vôi. Mata đưa tay ăn mừng và trọng tài đã công nhận bàn thắng cho Chelsea, bất chấp sự phản đối quyết liệt của các cầu thủ Tottenham rằng bóng chưa lăn qua vạch vôi.

Ở tình huống này, các pha chiếu chậm lại cũng không thể xác định bóng đã lăn qua vạch vôi hay chưa, bởi lúc đó có bốn cầu thủ té ngã nằm chắn ngay vạch vôi. Một tình huống tranh cãi và Chelsea đã gặp may khi được trọng tài công nhận bàn thắng. 

Không còn gì để mất, Tottenham dồn toàn lực lên tấn công và những nỗ lực của họ cũng đã được đền đáp. Phút 56, từ một pha phản công nhanh, Modric đã có đường chọc khe thông minh cho Adebayor bứt tốc độ thoát xuống. Thủ thành Cech băng ra cản phá nhưng Adebayor đã dùng kỹ thuật vượt qua. Dù chân sút người Togo đã bị té sau đó nhưng Bale đã kịp có mặt đệm bóng vào lưới trống, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Tottenham.

Pha sút phạt nâng tỉ số lên 4-1 của Lampard - Ảnh: AP

Bàn thắng của Bale khiến trận đấu càng sôi động hơn. Tottenham tiếp tục tấn công để tìm bàn gỡ, còn Chelsea chủ động phòng ngự chờ đối phương sơ hở để tung ra đòn kết liễu.

Và Chelsea đã thành công với lối chơi này. Phút 77, tận dụng sử sở hở của hàng phòng ngự Tottenham, Mata đã thực hiện pha bấm bóng cho Ramires phá bẫy việt vị thoát xuống đối mặt với thủ thành Cudicini. Trong tư thế không người kèm, Ramires đã dễ dàng tâng bóng qua người Cudicini, nâng tỉ số lên 3-1 cho Chelsea.

Chưa kịp bừng tỉ sau bàn thua, Tottenham lại nhận thêm một cú đấm nữa đối thủ. Phút 81, Chelsea được hưởng quả đá phạt trực tiếp trước vòng cấm sau tình huống Drogba bị Gallas phạm lỗi. Lampard bước lên thực hiện pha nã rocket từ cự li hơn 35m đưa bóng cắm vào góc xa làm bó tay thủ thành Cudicini, nâng tỉ số lên 4-1 cho The Blues.

Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Phút 90+4, từ pha phá bóng bất cẩn của Gallas, Mata thực hiện đường chuyền nhanh cho Malouda phá bẫy việt vị thoát xuống. Trong tư thế không người kèm, Malouda đã dễ dàng xâu kim thủ thành Cudicini, hoàn tất chiến thắng 5-1 cho Chelsea.