Chelsea phải dốc sức thắng Manchester United

       Vừa giành quyền đá trận chung kết Europa League, vẫn giữ vị thứ ba trên bảng xếp hạng, nhưng vẫn chưa có gì bảo đảm Chelsea sẽ có danh hiệu mùa bóng này hoặc giành suất dự Champions League mùa bóng tới. Bởi vậy, vòng 36 này, đội bóng áo xanh thành Luân Đôn vẫn phải dốc lực quyết thắng Manchester United trước sự lăm le “cướp ngôi” của các đội bóng hàng xóm là Arsenal và Tottenham.

           

                                   
           

       Van Persie (áo đỏ) là người mà các cầu thủ Chelsea phải                           

                                                       
                                                     Van Persie (áo đỏ) là người mà các cầu thủ Chelsea phải “chăm sóc” kỹ.                                                          

     Thật là tuần lễ khó khăn và căng thẳng đối với thầy trò HLV R. Benitez khị họ phải làm khách của M.U dù “Quỷ đỏ” đã giành ngôi vô địch nhưng vẫn muốn chứng tỏ sức mạnh của mình như họ từng thể hiện trước Arsenal ở vòng đấu 35. Đây có thể được coi là trận đấu sống còn của Chelsea với mục tiêu ít nhất phải giành một điểm để giữ chắc vị trí của mình trước khi bước vào những vòng đấu cuối không kém phần căng thẳng (gặp những đối thủ mạnh như Tottenham, Everton và Aston Villa). Sân Old Traford không phải là đất lành đối với các cầu thủ Chelsea. Thành tích đối đầu giữa M.U và Chelsea trên sân Old Traford 10 trận gần đây nghiêng về đội bóng áo đỏ thành Manchester : M.U thắng 7, thua 3. Thành tích sân nhà của M.U mùa này trước khi tiếp đón Chelsea cũng rất ấn tượng : thắng 13, chỉ thua một trận trước Man City tháng 4. Trong khi đó, thành tích sân khách của Chelsea trước trận gặp M.U không có gì đáng tự hào : thắng duy nhất một trận trong 6 trận gần đây. Nếu tính 10 trận trên sân khách gần đây trước các đội bóng mạnh thì Chelsea thắng 3 hoà 1 và thua 6. Trận lượt đi trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea để thua 2-3 trước M.U và đây là cơ hội để đội bóng áo xanh trả món nợ này.

     Có thể tin vào kết quả tốt cho Chelsea khi mà phong độ của họ thời điểm hiện tại là rất tốt, thắng 3 hoà 1 trong tháng 4 so với thắng 2, hoà 2 và thua 1 của M.U. Thông tin không vui cho Chelsea là chân sút của M.U Van Persie sau một thời gian dài im tiếng, đã ghi bàn trở lại và đặc biệt là cú hat-trick vào lưới Aston Villa. Van Persie chiếm tới 75% số bàn thắng của M.U qua bốn trận gần đây, trong khi cũng với số trận tương tự, Chelsea lại có tới 6 cầu thủ ghi bàn (Ivanovic, D. Luiz, J. Terry, Oscar, E. Hazard và F. Lampard) và đó có thể được coi là lợi thế của Chelsea. Dù được chơi trên sân nhà, nhưng nhiều khả năng M.U sẽ phải chia điểm với Chelsea.

     * Hai đội bóng đứng ngay sau Chelsea là Arsenal và Tottenham tuần này gặp đối thủ khá mềm : Tottenham tiếp Southampton và Arsenal làm khách trên sân đội đã xuống hạng Q.P. Rangers. Nếu Chelsea bại trận và Arsenal thắng trận, thì hai đội bóng này sẽ đổi ngôi cho nhau, dù chỉ là tạm thời. Một trận thắng của Tottenham cũng đưa đội bóng này đuổi kịp Chelsea về số điểm. Hy vọng ngôi sao G. Bale – người vừa nhận ba phần thưởng vinh dự trong mùa bóng năm nay, sẽ tiếp tục toả sang, giúp Tottenham có 3 điểm.

     Vòng đấu 36 còn quyết liệt không kém ở nhóm các đội chiến đấu để trụ hạng, gồm Wigan, Newcastle, Aston Villa, Sunderland…đặc biệt là trận đối đầu trực tiếp giữa Norwich và Aston Villa.