Chelsea – Man.United: Cuộc chiến vì danh dự

HLV Mourinho nhấn mạnh, Chelsea sắp trải qua 2 tuần quan trọng nhất của mùa bóng, là “2 trận chung kết” với Man.United và Arsenal để khẳng định ai mới là ông chủ đích thực của Premier League…

Phong cách thi đấu ngày một khoáng đạt và rất hiệu quả của Man.United khiến HLV Mourinho tỏ ra quan ngại cho chính Chelsea, ngay cả khi họ được chơi trên sân nhà Stamford Bridge.

Về lý thuyết, Chelsea đang bon bon về đích với khoảng cách điểm an toàn, khó đội bóng nào lật ngược được tình thế này. Song, đối với nhà cầm quân lão luyện như Mourinho, mọi giả thiết đều được đặt ra, kể cả tình huống xấu nhất, bởi nếu không thận trọng ở thời điểm nhạy cảm này, công sức của thầy trò ông có thể trở thành vô nghĩa.

Eden Hazard (giữa) và Chelsea sẽ phải thận trọng trước phong độ đang thăng hoa của Man.United.

London chắc chắn sẽ dậy sóng trong trận cầu tâm điểm giữa Chelsea và Man.United. Điều băn khoăn lớn nhất của HLV Mourinho chính là chân sút số 1 Diego Costa liệu có kịp bình phục chấn thương để nhập cuộc cùng đồng đội ngay từ đầu. Ở những trận cầu quan trọng như thế này, những nhân tố như Diego Costa đóng vai trò rất đặc biệt. Loic Remy cũng sẽ vắng mặt, nên lão tướng Didier Drogba có thể coi là sự lựa chọn duy nhất cho hàng tấn công Chelsea.

Khi không còn vướng bận với đấu trường Champions League, mục tiêu lớn nhất của Chelsea chính là ngôi vô địch Premier League. Thành thử, HLV Mourinho sẽ dốc toàn lực cho trận tiếp đón Man.United ở London, nơi mà trong 2 lần đối đầu gần nhất, Chelsea luôn giành chiến thắng.

Man.United đang trên đà hưng phấn. Phong độ tuyệt vời của Juan Mata và các ngôi sao tấn công khác đã giúp Man.United thắng 6 trận liên tiếp. HLV Van Gaal chưa muốn dừng lại, vẫn kỳ vọng các học trò sẽ tạo nên một màn lội ngược dòng kinh điển nhất trong lịch sử Premier League, tức là qua mặt chính Chelsea để lên ngôi.

“Nhà hát” Old Trafford giờ đây không còn bị ám ảnh bởi sự nhạt nhòa, lối chơi nghèo nàn, thiếu sinh khí thời hậu Sir Alex Ferguson nữa, thay vào đó đã là diện mạo mới, tưng bừng và đầy phấn khích. Ông Van Gaal có lý khi nhấn mạnh rằng Man.United đã thoát khỏi đêm dài tối tăm và trước mắt họ sẽ là những ngày tháng tươi đẹp. Man.United đang lấy lại niềm tin từ giới mộ điệu, trở nên đáng sợ hơn trong mắt đối thủ nhờ lối đá tấn công ào ạt và tiềm ẩn những sự nguy hiểm thực sự.

Đối với Chelsea, càng về cuối mùa bóng họ càng chơi chắc chắn, chẳng việc gì phải vội vàng khi mà mọi lợi thế đang nắm giữ trong tay. Chelsea thậm chí chỉ kiếm 2 điểm trong 2 trận đấu với Man.United và Arsenal là đủ để họ trở thành tân vương Premier League. Song, trong những cuộc chiến này có thêm yếu tố danh dự nữa, Chelsea chắc chắn sẽ không nhượng bộ cho Man.United và ở những thời điểm quan trọng, họ vẫn cần khẳng định uy danh và vị thế số 1 của mình.

Nguồn SGGP