Chelsea hạ Everton trong trận cầu điên rồ

Trong một trận đấu ‘điên rồ’ có đến 9 bàn thắng được ghi, Chelsea đã đánh bại Everton 6-3 để tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng.

Trước trận đấu trên sân Goodison Park, đã có những thông tin cho rằng Diego Costa sẽ không thể ra sân do chấn thương. Tuy nhiên, HLV Jose Mourinho lại gây bất ngờ khi tung chân sút người Tây Ban Nha vào sân ngay từ đầu.

Và chính cầu thủ 25 tuổi này là người mở điểm cho Chelsea ở phút đầu tiên sau đường kiến tạo của Cesc Fabregas. Không để đối thủ kịp hoàn hồn, Chelsea đã có thêm bàn thắng thứ hai ở phút thứ 4, người ghi bàn là hậu vệ Branislav Ivanovic.

Sớm có hai bàn dẫn trước, Chelsea dần lùi về phòng thủ với đúng phong cách của Mourinho và đó là cơ hội để Everton có nhiều pha hãm thành hơn.

Chelsea đã có chiến thắng ấn tượng (Ảnh: Getty)

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đội chủ nhà cuối cùng cũng có bàn rút ngắn tỷ số do công của Kevin Mirallas vào cuối hiệp một.

Nhận thấy nguy cơ mất điểm vẫn rình rập, HLV Mourinho đã chỉ đạo các học trò tấn công trở lại và họ đã nhanh chóng có bàn thứ ba với pha lập công của Eden Hazard sau cú dứt điểm đập người Coleman ở phút 66.

Cũng từ đây, hai đội đã liên tiếp cống hiến cho khán giả những bàn thắng đẹp mắt. Kết quả là chỉ trong vòng 10 phút sau bàn thắng của Hazard, mỗi đội đã ghi thêm hai bàn thắng. Eto’o và Naismith ghi bàn cho Everton trong khi Matic và Ramires lập công cho The Blues.

Khi tỷ số đã là 5-3, Chelsea lại chủ động chơi chậm chờ thời cơ và họ đã tung ra được đòn kết liễu đối thủ ở phút 90 với tình huống ghi bàn của Costa.

Thắng trận 6-3, Chelsea đã tạm thời leo lên ngôi đầu bảng với ba trận toàn thắng cùng con số bàn thắng ấn tượng: 11 bàn./.

Đội hình ra sân:

Everton: Tim Howard, Seamus Coleman, Sylvain Distin, Phil Jagielka, Leighton Baines, James McCarthy, Gareth Barry, Aiden McGeady, Steven Naismith, Kevin Mirallas, Romelu Lukaku

Chelsea: Thibaut Courtois, Branislav Ivanovic, Cesar Azpilicueta, John Terry, Gary Cahill, Eden Hazard, Willian Ramires, Nemanja Matic, Cesc Fabregas, Diego Costa

CTV Trần Tiến/VOV.VN