Chelsea chấm dứt hy vọng của Manchester City ?

Trận lượt đi trên sân Etihad ( 21- 9-2014), đội chủ nhà Manchester City tiếp Chelsea với khoảng cách 5 điểm ít hơn. Thứ bảy này (31-1-2015), lượt về trên sân Stamford Bridge, đội khách Manchester City vẫn kém Chelsea 5 điểm – có nghĩa là sau gần bốn tháng, mọi thứ vẫn giữ nguyên với hai “ứng cử viên” vô địch này. Đây có thể được coi là thời điểm khởi đầu cho chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch của Manchester City, nếu họ thắng và sẽ là sự kết thúc đối với tham vọng của đội bóng áo xanh thành Manchester City, nếu họ để thua. Chắc chắn mọi con mắt sẽ tập trung dõi theo trận đấu sinh tử này.

Sau trận bán kết League Cup 120 phút với Liverpool hôm giữa tuần, các cầu thủ Chelsea phần nào bất lợi về mặt thể lực so với đối thủ dù. Ngoài ra, Chelsea còn có những cái tên như B. Ivanovic, Felipe Luís và C. Fàbregas bị chấn thương nhẹ. Trường hợp xấu có thể xảy ra là chân sút D. Costa có thể bị treo giò ba trận sau khi mắc những lỗi nặng trong trận bán kết vừa rồi. May mắn cho cả hai bên là cầu thủ quan trọng nhất cửa họ đều sung sức : đó là N. Matic (Chelsea) và D. Silva (Man City). Không phải người ghi bàn nhiều nhất (D. Costa), cũng không phải người có nhiều pha kiến thiết nhất (Fabregas) quan trọng nhất đối với Chelsea, mà là Matic. Với sự có mặt của Matic, Chelsea chỉ thua duy nhất 1/32 trận mùa này. Matic đóng vai trò quan trọng trên hàng tiền vệ để chống lại một hàng tiền vệ và lối chơi phản công thuộc loại hay nhất Premier League là Man City.

Huyền thoại của Arsenal T. Henry cho rằng, tiền vệ D. Silva là cầu thủ hay nhất của Man City. Vừa rất giỏi kiến tạo, lại vừa giỏi ghi bàn, D. Silva là chìa khóa để mở cánh cửa phòng ngự của Chelsea. Tuy nhiên, một thiệt thòi khó bù đắp của Man City là không có sự phục vụ của tiền vệ trung tâm Y. Toure (về làm nghĩa vụ quốc gia cho đội tuyển Bờ Biển Ngà dự giải vô địch châu Phi 2015). Có lẽ do sự vắng mặt của Y. Toure mà vòng đấu trước, Man City thua 0-2 trước Arsenal. Yếu tố tâm lý này chắc chắn sẽ ảnh hưởng khi Man City đối đầu với Chelsea – đội bóng còn khó chơi hơn Arsenal. Để thủ hòa với Man City thì Mourinho dư sức, nhưng để thắng đội bóng vô địch thì có lẽ HLV người Bồ Đào Nha này sẽ tham khảo trận Arsenal thắng Man City 2-0 vòng đấu trước. Các cầu thủ Arsenal đã không cho đối thủ từ hàng tiền vệ đến hàng tiền đạo có khoảng trống để thi triển lối chơi phối hợp nhanh. Sơ đồ chiến thuật 4-3-3 của Arsenal đã “bóp nghẹt” lối chơi sáng tạo của Man City.

Đây là cơ hội để Man City thu hẹp khoảng cách với đội dẫn đầu. Nếu chiến thắng, thầy trò HLV Pellegrini chỉ còn kém đối thủ 2 điểm và hoàn toàn có thể san lấp khoảng cách mong manh này. Nhưng nếu thua, thì cách biệt sẽ là 8 điểm – một khoảng cách không quá lớn nhưng những người mất tinh thần sẽ không thể bắt kịp.

Nguồn Nhân Dân