Châu Thành xét xử lưu động 2 vụ án hình sự

(THTG) Tòa án nhân dân huyện Châu Thành vừa mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm 2 vụ án hình sự, trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Xet xu luu dong Xet xu luu dong1

Bị cáo Nguyễn Văn Tấn Đại tại phiên tòa xét xử lưu động. Ảnh: Ngọc Viễn

 Vụ thứ nhất, Nguyễn Văn Tấn Đại sinh năm 1985, ngụ huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. Vào khoảng tháng 4 năm 2017, Đại từ Tp. Hồ Chí Minh đến xã Tân Hương, huyện Châu Thành trộm xe gắn máy  của anh Đặng Văn Vũ, đang dựng trước nhà, sau đó chạy đến huyện Bến Lức tỉnh Long an thì bị bắt.

Xet xu luu dong2 Xet xu luu dong5

Phiên tòa thu hút đông đảo người dân đến tham dự. Ảnh: Ngọc Viễn

Được biết,  bị cáo Đại đã có 2 tiền án do Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa tỉnh Long an xử về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù vào cuối năm 2016 nay tiếp tục tái phạm. Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Tấn Đại 30 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Xet xu luu dong3 Xet xu luu dong4

Bị cáo Nguyễn Thành Vinh bị tuyên phạt 18 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: Ngọc Viễn

 Vụ  thứ hai, bị cáo Nguyễn Thành Vinh sinh năm 1996  ngụ xã Tân Phú, Thị xã Cai Lậy. Theo cáo trạng, vào lúc 7 giờ sáng ngày 21 tháng giêng năm 2017, Vinh từ hướng Cai Lậy chạy xe gắn máy đến cổng khách sạn Phương Oanh, xã Điềm Hy, huyện Châu Thành, quăng một bao thuốc lá hiệu Jet trong đó có một bịt ni lông chứa chất bột màu trắng vào chậu kiểng thì bị công an bắt giữ, qua xác định của cơ quan chức năng đây là loại ma túy có trọng lượng 1,4607g. Trước hội đồng xét xử Vinh đã thành khẩn nhận tội của mình. Tòa án nhân dân huyện đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Vinh 18 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bài và ảnh: Ngọc Viễn