Châu Thành kỷ niệm 77 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa

(THTG) Ngày 23/11, huyện Châu Thành và xã Long Hưng tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm ngày Nam Kỳ Khởi Nghĩa (23/11/1940-23/11/2017).

Ông Trần Văn Hơn – Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ dẫn đầu đoàn của huyện đến di tích Gò Me, dâng hương và đặt tràng hoa tưởng nhớ 4 anh hùng: Lê Văn Giác, Nguyễn Văn Ghè, Lê Văn Quới và Nguyễn Văn Quân. Sau khi tham gia lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ 4 anh hùng bị địch bao vây, nhưng đã anh dũng chiến đấu tới viên đạn cuối cùng và tuẫn tiết chứ không để rơi vào tay giặc.

Still1124_00017

Đặt tràng hoa tại khu di tích Gò Me, huyện Châu Thành

Đoàn tiếp tục dâng hương, đặt tràng hoa tại nhà bia ghi danh liệt sĩ của xã tại Khu di tích Đình Long Hưng và nhà thờ bà Nguyễn Thị Thập  – Nguyên Phó Chủ tịch Quốc Hội, bà mẹ Việt Nam anh hùng, người con ưu tú của quê hương Tiền Giang đã từng lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ.

Still1124_00021Still1124_00020

Dâng hương tại khu di tích văn hóa lịch sử Đình Long Hưng

Từ hào với quê hương từng diễn ra cuộc khởi nghĩa vang dội năm 1940, là nơi xuất hiện lá cờ đỏ sao vàng đầu tiên, lãnh đạo và các thế hệ người dân Châu Thành mãi khắc ghi truyền thống lịch sử, chú trọng giáo dục thế hệ trẻ ra sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Để ghi nhớ công lao của các thế hệ chiến sĩ và gia đình có công cách mạng, sau buỗi lễ, đoàn của huyện và xã tổ chức thăm và tặng quà cho 10 gia đình chính sách tiêu biểu gồm thân nhân liệt sĩ, thương bệnh binh và người bị địch bắt tù đày.

Bài và ảnh: Trọng Nguyễn