Châu Á – Thái Bình Dương hưởng ứng sáng kiến Thập kỷ năng lượng bền vững của Liên hợp quốc
Ước tính có 628 triệu người ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang không được tiếp cận với nguồn điện năng và hơn 1,8 triệu người sử dụng các nguồn năng lượng tự nhiên. Trước bối cảnh này, quan chức Liên hợp quốc tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương ngày 18/6 đã phát động sáng kiến của Liên hợp quốc về Thập kỷ năng lượng bền vững cho tất cả (SE4ALL).
![]() |
Một cửa hàng ở vùng nông thôn Sri Lanka sử dụng điện thắp sáng bằng năng lượng |
Lễ phát động sáng kiến Thập kỷ năng lượng bền vững cho tất cả (SE4ALL) khu vực châu Á – Thái Bình Dương đã diễn ra tại thủ đô Manila, Philippines. Đây là một hoạt động có ý nghĩa nhằm hưởng ứng sáng kiến SE4ALL mà Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã công bố cách đây hai tuần.
Tại lễ phát động ngày 18/6, Ủy ban Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc khu vực châu Á – Thái Bình Dương (ESCAP) cùng với các đối tác như Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cũng đưa ra một kế hoạch trọng tâm khu vực nhằm giải quyết các vấn đề năng lượng cấp quốc gia.
Theo đó, các kế hoạch này nhằm thực hiện các mục tiêu của SE4ALL giai đoạn 2014 – 2024 đã được công bố vào ngày 5/6. Tổng thư ký Ban Ki-moon kêu gọi thế giới có thêm những sáng kiến mới và đối tác quan trọng để làm thay đổi mạnh mẽ bức tranh năng lượng toàn cầu. Đồng thời khẳng định rằng, năng lượng bền vững là trọng tâm của chương trình nghị sự phát triển bền vững sau năm 2015.
Theo ông Ban Ki-moon, sáng kiến này đã nhận được cam kết trị giá nhiều tỷ USD và thu hút hơn 80 quốc gia đang phát triển tham gia. SE4ALL đặt ra 3 mục tiêu từ nay tới năm 2030 gồm: đảm bảo tiếp cận toàn cầu với các dịch vụ năng lượng hiện đại, tăng gấp đôi tỷ lệ sử dụng hiệu quả năng lượng toàn cầu và tỷ lệ năng lượng tái sinh trong bức tranh năng lượng chung./.
0 Bình luận
Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.