Chật vật vượt U23 Thái Lan, chủ nhà chạm tay vé bán kết

Hai pha ghi điểm liên tiếp mang tính quyết định của mũi chủ công được tăng viện Bích Tuyền đã giúp đội chủ giải VTV Bình Điền Long An vượt qua U23 Thái Lan sau 5 ván đấu nghẹt thở, sớm đặt một chân vào bán kết.

Sức mạnh cùng độ sắc sảo của các đội bóng khách mời, đến thời điểm này đã vượt ngoài sức tưởng tượng của cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ. Sau màn đại phá của hai ứng viên nặng ký CLB Tứ Xuyên (Trung Quốc) và B.I.P (Mỹ) ở loạt trận mở màn bảng B, tối 13-5, đến lượt các tuyển thủ trẻ Thái Lan lên tiếng trong trận chiến mang ý nghĩa quyết định đến vị trí dẫn đầu bảng A cùng với VTV Bình Điền Long An.
Chật vật vượt U23 Thái Lan, chủ nhà chạm tay vé bán kết - Ảnh 1.

Srithong Wipawee làm chao đảo hàng chắn VTV BĐLA

Thi đấu bùng nổ với những pha tấn công dứt khoát và hiệu quả, VTV Bình Điền Long An sớm vượt lên ở ván đầu tiên dù tỉ số không quá cách biệt 25-22.  không đến nỗi phải bối rối ở 4 ván đấu sau đó. Tuy nhiên, khi U23 Thái Lan củng cố lại đội hình trên sân và tay chuyền hai Jaisasen Natthanicha tăng hết công suất hoạt động, đó là lúc đội chủ giải bắt đầu lúng túng trước đối thủ nguy hiểm này.

Chật vật vượt U23 Thái Lan, chủ nhà chạm tay vé bán kết - Ảnh 2.

Chủ công Dương Thị Hên nhiều lần bị đối thủ “bắt bài”

Bắt bước một quá yếu, chuyền hai tổ chức tấn công không ổn còn khả năng dứt điểm cũng chưa đủ sức xuyên phá dàn chắn của đối phương, VTV Bình Điền Long An liên tiếp để mất điểm vào tay đối phương và thua lại hai ván sau đó với các điểm số lần lượt là 23-25 và 20-25. Vô số điểm yếu bị bộc lộ và đến thời điểm này, những người bi quan đã nghĩ ngay đến một thất bại cho đương kim vô địch Việt Nam.

Chật vật vượt U23 Thái Lan, chủ nhà chạm tay vé bán kết - Ảnh 3.

Thanh Thúy (3) và Kim Liên (16) xốc lại lối chơi của đội chủ giải

Giữa lúc tình thế thực sự khó khăn, sự từng trải và bản lĩnh của các trụ cột như libero Nguyễn Thị Kim Liên và Trần Thị Thanh Thúy đã giúp đội chủ giải đứng vững trên đôi chân của mình, không rơi vào sự sụp đổ như gần 3.000 khán giả có mặt trên sân lo nghĩ. Bên cạnh đó, sự hiện diện nhiều hơn trên sân của những “kép phụ” như Nguyễn Thị Trinh, Huỳnh Thị Hồng Nhung và đặc biệt “người rừng” Nguyễn Thị Bích Tuyền đã phần nào củng cố được mối liên kết giữa các khâu phòng ngự, tấn công.

Chật vật vượt U23 Thái Lan, chủ nhà chạm tay vé bán kết - Ảnh 4.

Bích Tuyền (19) tấn công và phòng ngự hiệu quả

Trận đấu bùng nổ hẳn ở ván thứ tư khi VTV Bình Điền Long An tăng dần tốc độ tấn công, thắng điểm U23 Thái Lan 25-19 để san bằng cách biệt. Sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả Kiên Giang cũng tiếp thêm sức mạnh cho đội chủ nhà và hai pha ghi điểm liên tiếp mang tính quyết định của Bích Tuyền đã giúp VTV Bình Điền Long An vượt qua U23 Thái Lan sau 5 ván đấu nghẹt thở.

Chật vật vượt U23 Thái Lan, chủ nhà chạm tay vé bán kết - Ảnh 5.

Khán giả Kiên Giang cổ vũ cho Bích Tuyền trong và sau trận đấu

Cục diện tại bảng A sau hai lượt đấu đầu tiên đang nghiêng chút lợi thế về cho VTV Bình Điền Long An, đội có hai trận thắng và 5 điểm trong tay. U23 Thái Lan với 4 điểm nhưng xem ra đội bóng của HLV Wanna Buakaew không quá lo lắng bởi ở lượt đấu cuối, họ chỉ phải gặp đối thủ yếu nhất bảng Đại học Nam Kinh (Trung Quốc).

Chật vật vượt U23 Thái Lan, chủ nhà chạm tay vé bán kết - Ảnh 6.

U23 Thái Lan (áo trắng) sáng cửa vào bán kết

Ngân hàng Công thương ở trận đấu sớm trước đó đã giành chiến thắng 3-0 trước Đại học Nam Kinh, nhen nhóm lại hy vọng đi tiếp vào bán kết nếu có có được kết quả thuận lợi ở lượt trận cuối, bất chấp việc phải đối đầu cùng đối thủ quen thuộc VTV Bình Điền Long An. Một trận chiến hứa hẹn sẽ rất quyết liệt giữa 2 đội bóng mạnh nhất, nhì Việt Nam hiện nay.

Chật vật vượt U23 Thái Lan, chủ nhà chạm tay vé bán kết - Ảnh 7.

Lưu Thị Huệ nổi bật trong chiến thắng 3-0 của NHCT trước Đại học Nam Kinh

Lượt trận thứ nhì bảng B diễn ra chiều 14-5 nhiều khả năng sẽ trao suất vé bán kết đầu tiên cho đội thắng của cặp đấu B.I.P (Mỹ) và Tứ Xuyên (Trung Quốc) nếu cuộc so tài nảy lửa lúc 19 giờ này có kết quả ngay trong vòng 4 ván đấu.

Trước đó, lúc 15 giờ 30 phút, hai đội chủ nhà Thông tin LV Post Bank và Hóa chất Đức Giang Hà Nội sẽ phải chơi một trận sống mái sau khi cả hai đều đã thất bại ở lượt đấu mở màn. Thông tin LV Post Bank có lợi thế về sự đồng đều trong đội hình lẫn sức trẻ trong khi Hóa chất Đức Giang Hà Nội có quyền trông chờ vào sự bùng nổ của hai ngoại binh đựơc tăng cường Holly Toliver và Yeliz Basa.

Nguồn NLĐ