Chất lượng nước sinh hoạt ở Tân Phú Đông chưa đạt yêu cầu

(THTG) Nước sạch cho huyện cù lao Tân Phú Đông luôn là nhu cầu bức thiết của chính quyền và người dân nơi đây. Chính vì vậy, từ năm 2009, UBND tỉnh Tiền Giang triển khai “Dự án xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch” cho địa phương này. Thế nhưng, đến thời điểm này, người dân cù lao vẫn khó khăn vì khan hiếm nước và chất lượng nước chưa đạt yêu cầu.

3

Người dân vẫn phải sử dụng nước sông trong sinh hoạt hằng ngày

         Theo thống kê của huyện Tân Phú Đông, toàn huyện hiện có khoảng 6.000 hộ sử dụng nước sạch, chiếm gần 56% trên tổng số hộ dân. So với những năm trước thì số hộ dân sử dụng nước sạch có tăng, nhưng nếu so với mặt bằng chung của tỉnh thì tỷ lệ hộ dân có nước sạch sử dụng ở huyện cù lao này hiện vẫn còn thấp. Đặc biệt là vào lúc cao điểm của mùa khô hàng năm, tình trạng thiếu nước sạch sử dụng ở đây càng trở nên gay gắt vì mặn xâm nhập trên diện rộng. Người dân chủ yếu sử dụng nguồn nước máy từ dự án cung cấp nước sạch cho dân cù lao được Nhà nước đầu tư hơn 24 tỷ đồng do Công ty TNHH một thành viên cấp nước nông thôn Tiền Giang làm chủ đầu tư. Thế nhưng, rất nhiều người dân cho biết do hệ thống đường ống chính có kích thước nhỏ nên nguồn nước thường xuyên bị yếu, thậm chí có lúc nước bị cúp hẳn trong nhiều ngày.

4

Hệ thống lọc nước ở Tân Phú Đông

         Tại xã Phú Tân, một địa phương cuối nguồn của huyện Tân Phú Đông, nhu cầu nước sạch sinh hoạt càng bức thiết hơn. Hiện nay, mặc dù thời tiết vẫn còn ở cuối mùa mưa nhưng rất nhiều gia đình phải sử dụng nước dưới kênh mương để giặt giũ…. Không những khan hiếm nước sạch sử dụng mà người dân Phú Tân còn phải gánh thêm khó khăn khác là chất lượng nước của nguồn nước máy này không bảo đảm theo quy định của Bộ Y tế, tỷ lệ mặn còn cao, có lúc đục ngầu, chứa nhiều chất cặn bẩn.

Toàn xã Phú Tân có 1.890 hộ dân, nhưng hiện chỉ có khoảng 40% hộ dọc theo tỉnh lộ 877B được sử dụng nước máy từ dự án cấp nước sinh hoạt cho 5 xã cù lao. Riêng những hộ dân cách xa đường ống chính từ 3 km trở lên chưa được đấu nối vào hệ thống đường ống này. Đặc biệt, hiện 100% hộ dân ở ấp Cồn Cống hoàn toàn chưa có nước máy để sử dụng. Mỗi khi thời tiết vào mùa khô phải đổi nước sạch để sử dụng với giá khá đắt.

Tân Phú Đông thuộc diện huyện nghèo lại phải gánh thêm tình trạng thiếu nước sinh hoạt hoặc sử dụng nguồn nước không bảo đảm chất lượng khiến cho cuộc sống của nhân dân nơi đây vốn khó khăn lại càng khó khăn hơn. Những tưởng “Dự án cung cấp nước sạch” cho dân cù lao với tổng mức đầu tư hàng chục tỷ đồng sẽ giải quyết được bức thiết này cho nhân dân. Vậy mà qua 4 năm triển khai dự án, người dân cù lao vẫn còn “khát nước” khiến cho dư luận càng bức xúc hơn.

Kim Nữ