Cây “ATM gạo” tại Cái Bè đã hỗ trợ cho hơn 20.000 lượt

(THTG) Sau gần 2 tuần đi vào hoạt động, tính đến nay, cây “ATM gạo” của huyện Cái Bè đã nhận được sự ủng hộ của trên 200 cá nhân, đơn vị trong và ngoài huyện, với trên 100 tấn gạo, cùng số lượng không nhỏ các loại nhu yếu phẩm.

Để tất cả các đối tượng khó khăn trên địa bàn huyện đều được nhận hỗ trợ, cây “ATM gạo” được di chuyển lần lượt đến 5 điểm. Mỗi điểm phục vụ cho nhân dân của 4 đến 5 xã trong khu vực. Mỗi ngày, cây “ATM gạo” tiếp đón hàng trăm lượt người đến nhận, cao điểm có ngày đến hơn 1.000 lượt. Trước khi vào nhận gạo, người dân được rửa tay sát khuẩn, được hướng dẫn giữ khoảng cách tối thiểu, đảm bảo đúng cự ly theo công tác phòng chống dịch Covid-19.

vlcsnap-2020-05-05-08h58m54s798

vlcsnap-2020-05-05-08h59m53s432

Cây “ATM gạo” huyện Cái Bè đã hỗ trợ cho hơn 20.000 lượt. Ảnh: Hoàng Diễm

Ngoài 3,5 kg gạo, thì tùy theo ngày, người dân còn được tặng thêm nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm khác như: nước tương, nước mắm, mì gói,… Có ngày, nhà tài trợ còn tặng cả những thực phẩm thường có trong bữa cơm gia đình như: trứng, cá hộp hay rau củ quả. Tính đến nay, đã có hơn 20.000 lượt được nhận hỗ trợ từ cây “ATM gạo”.

Giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, kết nối các tấm lòng thiện nguyện với nhau, cây “ATM gạo” nghĩa tình ở Cái Bè còn là câu chuyện về tình người, về tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Hoàng Diễm