Cầu thủ Thái Lan: ‘Chúng tôi sẽ gieo cơn ác mộng với Việt Nam’

Tiền vệ đội tuyển Thái Lan Sumanya Purisai đã tuyên bố rất cứng khi biết tin gặp Việt Nam ở ngày mở màn King’s Cup.

Chơi ấn tượng trong màu áo Port FC, tiền vệ Sumanya Purisai đã được HLV Sirisak triệu tập anh chuẩn bị cho King’s Cup 2019. Giải đấu này mang ý nghĩa lớn lao với người dân Thái Lan và họ sẽ đối đầu với ĐT Việt Nam ngay trong trận đấu đầu tiên.

Cảm nhận về trận đấu lớn sắp tới, Sumanya chia sẻ với truyền thông: “Danh hiệu vô địch là điều tôi hướng tới khi từng khoác áo ĐT Thái Lan tham dự cách đây 5 năm. Tôi hiểu rẳng chức vô địch mang ý nghĩa lớn với NHM Thái Lan vì lịch sử lâu đời của nó. Do đó, chúng tôi không thể để nó tuột về tay một đối thủ khác.”

Thái Lan sẽ gặp thử thách lớn ở trận đấu loại trực tiếp khi đụng độ ĐT Việt Nam, đội bóng đã lấy đi vị trí số 1 Đông Nam Á chỉ trong 1 năm đã qua. Sumanya tỏ ra đầy tự tin:

“Mọi người đều biết Việt Nam thực sự rất mạnh. Nhưng đây là thời cơ tốt của chúng tôi và NHM hãy tin ở chúng tôi, đội tuyển Thái Lan sẽ gieo rắc cơn ác mộng với Việt Nam. Tôi tự tin như vậy vì chúng ta sẽ có sự trở lại của các cầu thủ đang chơi tại J-League. Họ sẽ nâng cao chất lượng đội bóng một cách rõ rệt”, tiền vệ 32 tuổi tuyên bố.

Việc người Thái quyết tâm đánh bại Việt Nam là không phải bàn cãi. Chỉ trong một năm, ĐT Việt Nam lần lượt vượt lên Thái Lan ở tất cả các giải đấu mà cả hai cùng tham dự. Đỉnh điểm là chức vô địch AFF Cup 2018.

Thậm chí nhiều người đã nghĩ đến việc Thái Lan cố tình dàn xếp để có thể tăng cơ hội gặp Việt Nam ở trận đấu đầu tiên. Trận đấu giữa hai đội sẽ diễn ra lúc 19h45 ngày 5/6 trên SVĐ Chang Arena của Buriram United. Để chuẩn bị cho giải đấu này, Thái Lan sẽ tập trung 35 cầu thủ rồi rút gọn xuống còn 23 cái tên chất lượng nhất.

 

Nguồn Thể Thao 24/7