Cầu Ngũ Hiệp đã hoàn thành 90% khối lượng thi công

(THTG) Ngày 25-8, ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh đến kiểm tra tiến độ thi công Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Ngũ Hiệp trên địa bàn huyện Cai Lậy.

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Ngũ Hiệp, nằm trên đường tỉnh 868, bắc qua sông Năm Thôn, nối liền xã Long Trung và xã Ngũ Hiệp, do Liên danh nhà thầu Tổng Công ty Xây dựng số 1 và Công ty TNHH Thuận Phú tổ chức thi công, có thiết kế phần cầu chính dài 285m. Đến nay công trình đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng, đang trong giai đoạn thảm nhưa, bê tông móng cầu, lắp đạt lan can và hệ thống chiếu sáng.

vlcsnap-2020-08-26-08h58m53s303

vlcsnap-2020-08-26-09h00m00s295

vlcsnap-2020-08-26-08h58m33s497

Ông Lê Văn Nghĩa – Phó chủ tịch UBND kiểm tra và biểu dương các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện dự án cầu Ngũ Hiệp. Ảnh: Trọng Hiếu

Qua kiểm tra, ông Lê Văn Nghĩa – Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang biểu dương những cố gắng nỗ lực của UBND huyện Cai Lậy, cùng các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện dự án công trình, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh đây là một trong những công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025, công trình được hoàn thành đúng thiết kế, đúng tiến độ thể hiện sự quyết tâm của UBND tỉnh, chính quyền địa phương trong việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư công. Mặc dù triển khai thi công trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19, nhưng tỉnh Tiền Giang cũng xác định cần phải đồng thời triển khai nhiều giải pháp, nhằm duy trì sản xuất không để đứt gãy phát triển kinh tế, hoàn thành đúng tiến độ các công trình xây dựng cơ bản  trong năm 2020.

 Phó chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra phân lô, bán nền trên địa bàn huyện Cai Lậy

(THTG) Ngay sau khi kết thúc kiểm tra tiến độ thi công Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Ngũ Hiệp, ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền giang đã đến kiểm tra thực tế tình hình và phương án xử lý các khu phân lô, bán nền trên địa bàn huyện Cai Lậy.

vlcsnap-2020-08-26-09h00m22s835

vlcsnap-2020-08-26-09h01m06s426

Ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu trong buổi làm việc với huyện Cai Lậy về tình hình phân lô bán nền trên địa bàn. Ảnh: Trọng Hiếu

Theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn huyện Cai Lậy có 3 trường hợp liền kề nhau, cùng một khu vực ấp Bình Tịnh, xã Bình Phú thực hiện phân lô, bán nền với tổng diện tích  9.117,4 m2, tổng số 75 nền, trong đó có 37 nền đã được lập thủ tục chuyển nhượng theo quy định; 61 căn nhà đã xây dựng. Theo UBND huyện Cai Lậy, qua kiểm tra xác minh thực tế, xét thấy việc phân lô, tách thửa các khu đất trên trước thời đểm Luật Đất đai năm 2013, các hộ dân đã xây dựng nhà ở và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung đô thị Bình Phú. UBND huyện kiến nghị Sở Xây dựng xem xét, UBND tỉnh Tiền Giang cho chủ trương để 38 hộ dân còn lại trong khu vực chưa lập thủ tục chuyển nhượng, được thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định.

Căn cứ việc kiểm tra, xác minh của UBND huyện Cai Lây, ý kiến các sở, ngành tỉnh Tiền Giang về tình hình phân lô bán nền trên địa bàn huyện Cai Lậy,  ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ghi nhận kiến nghị của UBND huyện Cai Lậy, đồng thời lưu ý trong thời gian tới, UBND huyện Cai Lậy cần hỗ trợ đối với những doanh nghiệp đầu tư khu dân cư nhà ở phải đảm bảo đúng thủ tục pháp lý theo quy định,  phù hợp quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn.

Trọng Hiếu