Cầu Mỹ Thuận 2 sẽ được khởi công xây dựng vào tháng 12/2019

(THTG) Chiều ngày 07-11, ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị địa điểm tổ chức Lễ khởi công cầu Mỹ Thuận 2, dự kiến được tổ chức tại xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2019-11-08-08h39m37s784

vlcsnap-2019-11-08-08h40m37s390

Ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang kiểm tra công tác chuẩn bị địa điểm tổ chức Lễ khởi công cầu Mỹ Thuận 2. Ảnh: Lê Long

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, mặt bằng trên tuyến Quốc lộ 30 thuộc xã An Thái Trung, huyện Cái Bè tại đoạn tiếp nối giữa Dự án đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận và Dự án cầu Mỹ Thuận 2 là phù hợp nhất. Đại diện Công ty cổ phần đầu tư xây dựng BMT – đơn vị thi công tại nút giao An Thái Trung (Dự án đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận) khẳng định, đến khoảng ngày 20/11/2019 sẽ hoàn thành phần san lắp mặt bằng địa điểm trên, nhằm đảm bảo nơi tổ chức lễ một cách tốt nhất, dự kiến được tỏ chức trong tháng 12/2019.

Phoi canh cau My Thuan 2

Phối cảnh cầu Mỹ Thuận 2.

Qua kiểm tra thực tế, ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị Sở Giao thông Vận tải phối hợp với đơn vị thi công,  khẩn trương san lấp mặt bằng đúng thời gian cam kết, đồng thời yêu cầu các đơn vị có liên quan tiến hành di dời trụ điện, nằm trong phần diện tích của địa điểm đã được giải phóng mặt bằng, để chuẩn bị cho lễ khởi công cầu Mỹ Thuận 2 được diễn ra an toàn.

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 có tổng chiều dài 6.610m, nằm cách cầu Mỹ Thuận hiện hữu 350m về phía thượng lưu sông Tiền. Cầu có chiều dài 1.906m, rộng 25m, cho 6 làn xe lưu thông, phần còn lại là đường dẫn hai đầu cầu. Tổng mức đầu tư của dự án là 5.003 tỉ đồng và hoàn thành vào năm 2023.

 

Lãnh đạo UBND tỉnh khảo sát tiến độ thi công các gói thầu thuộc Dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Chiều cùng ngày, ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cũng đã đến khảo sát tiến độ thi công một số gói thầu thuộc Dự án đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

vlcsnap-2019-11-08-08h40m37s390

vlcsnap-2019-11-08-08h37m55s985

Đoàn khảo sát kiểm tra các gói thầu thuộc Dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận. Ảnh: Lê Long

Đoàn đã đến khảo sát thực địa tiến độ thi công của gói thầu XL – 05 và gói thầu XL – 08. Theo đó gói thầu XL – 05 thi công cầu Cai Lậy tại phường 3, Thị xã Cai Lậy do Công ty cổ phần cầu 12 thi công. Tuy nhiên, Công ty cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận cho biết kể từ ngày 07-11, Tập đoàn Đèo Cả đã bắt đầu tiếp nhận thi công gói thầu này. Riêng đối với gói thầu XL – 08 thi công cầu kinh xáng và cầu kênh 2A (thuộc địa phận huyện Tân Phước) do liên doanh công ty Hoàng An, Hải Thạch thực hiện đang chậm tiến độ do thiếu vốn.

Qua khảo sát 2 gói thầu, ông Phạm Anh Tuấn – Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho rằng, cái khó hiện nay là khó khăn chung, do đó ông mong muốn chủ đầu tư dự án, các đơn vị liên quan và địa phương cần cùng nhau cố gắng tháo gỡ để đưa Dự án về đích đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc thị sát thực địa ngày 27/9 vừa qua.

Mạnh Cường