Cầu mây lực bất tòng tâm

Cầu mây nữ VN không thể giữ nổi HCV nội dung đồng đội đã giành được 4 năm trước tại Asian Games 15 ở Qatar khi dừng bước trước Thái Lan tại bán kết

Cơn khát vàng của thể thao VN tiếp tục kéo dài nhưng có vẻ như khi mà cầu mây cũng rơi vào trạng thái lực bất tòng tâm thì việc hoàn thành chỉ tiêu huy chương đến lúc này gần như là không thể.
 
VĐV Hải Thảo trong trận bán kết cầu mây đồng đội với Thái Lan. Ảnh: Hải Anh
 
Thực ra việc mất HCV cầu mây nội dung đồng đội đã được dự báo và không có gì bất ngờ ngay từ khi VN thua Indonesia trong trận quyết định ở tứ kết và buộc phải gặp Thái Lan ở bán kết. HLV Hà Tùng Lập ngay lúc ấy đã thốt lên: “Giữ được HCV nội dung đồng đội còn khó hơn lên trời”. Trên thực tế, 4 năm trước, cầu mây VN qua mặt được Thái Lan cũng nhờ vũ khí bí mật: Khả năng gây bất ngờ và tinh thần cao hơn so với đối thủ.
 
Ở thời điểm hiện tại, cầu mây VN không còn thứ vũ khí ấy nên dễ dàng bị đối thủ bắt bài. Ở regu 1, đội hình mạnh nhất gồm Lưu Thị Thanh, Nguyễn Bích Thùy, Nguyễn Hải Thảo đã chứng tỏ được kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến và đã có thời điểm vượt lên dẫn trước Thái Lan nhưng lại để đối thủ gỡ hòa 19-19 và giành thắng lợi 21-19.
 
Sang hiệp đấu thứ hai của regu 1, dù đã gỡ hòa 1-1 khi thắng lại Thái Lan với tỉ số 21-19 nhưng cuối cùng, người hùng của 4 năm trước vẫn phải chịu thua ở hiệp phụ với tỉ số 17-15 sau khi so kè từng điểm một.
 
Khi mà các đàn chị đã phải chịu thất thủ trước đối thủ thì các “cô em” của đội cầu mây không thể làm nên chuyện tại regu thứ hai. Ở regu này, Nguyễn Bạch Vân, Lê Thị Hạnh, Hạnh Ngân cũng đã rất cố gắng để gỡ hòa 1-1 khi bị dẫn trước trong hiệp 1 nhưng cũng đành chịu thua với tỉ số 2-1 chung cuộc.
 
Sau hai regu, Thái Lan giành thắng lợi 2-0 và “truất ngôi” của cầu mây nữ VN ở nội dung này. Hy vọng vàng của cầu mây chỉ còn dồn vào nội dung đội tuyển khi VN nhiều khả năng sẽ lại phải “vượt núi” Thái Lan trong một trận chung kết khác.
 
Chỉ đạt HCĐ ở nội dung đặt mục tiêu vàng, mỗi ngày trôi qua, hy vọng có vàng của thể thao VN càng ít đi.
 
Bốn nữ VĐV thuyền chèo VN giành HCB ngày 19-11. Ảnh: Getty Images
 
– Ngày thi đấu 19-11 tiếp tục ghi nhận những nỗ lực từ môn đua thuyền rowing ở nội dung đồng đội 4 người của nữ. Các VĐV của VN gồm: Đặng Thị Hạnh, Đặng Thị Thắm, Trần Thị Sâm, Nguyễn Thị Hựu đã có được HCB quý giá sau những nỗ lực với hơn 100% khả năng của mình.
 
Với thành tích 6 phút 48 giây, 4 VĐV của VN giành HCB. Ở nội dung này, đội Trung Quốc giành HCV với thành tích 6 phút 35 giây, Iran giành HCĐ với thành tích 6 phút 54 giây.

Vẫn còn hy vọng

 
Cột thống kê HCV của đoàn thể thao VN vẫn là số 0 tròn trĩnh trong khi các đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á đều đã có HCV, trong đó Malaysia 3 HCV, Indonesia và Philippines 2 HCV, Thái Lan và Singapore cùng 1 HCV. Điều này làm lãnh đạo ngành thể thao VN thật sự sốt ruột.
 
Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, ông Vương Bích Thắng, cho rằng: “Lúc này việc hoàn thành chỉ tiêu (4 HCV) không quan trọng bằng việc tiếp tục động viên tinh thần các VĐV để họ chiến thắng chính mình và rũ bỏ được áp lực tâm lý”.
 
Ông Thắng cũng cho biết thêm: “Sau khi Asiad 16 kết thúc, chúng tôi sẽ tiến hành mổ xẻ, rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, thời điểm này, chúng ta không nên đi quá sâu vào tìm nguyên nhân thất bại, dễ ảnh hưởng tâm lý các VĐV còn thi đấu”.
 
Ông Vương Bích Thắng cho biết: “Trong những ngày tới, thể thao VN vẫn còn hy vọng ở các môn cầu mây, karatedo, điền kinh. Nếu các VĐV thể hiện đúng phong độ trong tập luyện thì việc có HCV vẫn nằm trong tầm tay chúng ta”.

Xếp hạng sau ngày 19-11

 
1. Trung Quốc (125 HCV, 54 HCB, 55 HCĐ); 2. Hàn Quốc (43, 36, 49); 3. Nhật Bản (24, 49, 51);…; 10. Malaysia (3, 3, 4); 12. Indonesia (2, 4, 9); 14. Philippines (2, 1, 5); 15. Thái Lan (1, 4, 13); 16. Singapore (1, 4, 2); …; 20. VN (0, 11, 11)…

Diễn biến các môn khác..

 
– Cờ tướng: Kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo đạt chỉ tiêu với HCB sau khi kết thúc vòng 7, cũng là vòng cuối cùng. Tương tự chức á quân nội dung cờ nhanh của kỳ thủ cờ vua Lê Quang Liêm, Thành Bảo dùbằng điểm với HCV Zhi Hong nhưng anh phải về nhì do thua trận đối đầu ở ván 4.
 
– Quần vợt: “Tay vợt triệu đô” Nguyễn Hoàng Thiên đã thua 3-6, 3-6 trước hạt giống số 5 người Đài Bắc Trung Quốc Yang Tsung Hua ở trận đấu sáng 19-11.
 
Thất bại của Hoàng Thiên, người tự đánh bóng hỏng khá nhiều, thực tế đã được dự báo bởi Yang Tsung Hua là một trong những tài năng trẻ đang lên của quần vợt châu Á khi năm 2008, tay vợt 19 tuổi này từng vô địch Giải trẻ Pháp mở rộng, hạng 3 Giải trẻ Wimbledon cũng như vào đến bán kết Giải trẻ Mỹ mở rộng.
 
Dù thua nhưng lối chơi hiện đại, đặc biệt khả năng giao bóng và cú thuận tay của tay vợt VN để lại nhiều ấn tượng đẹp.
 
Nhà vô địch VN Đỗ Minh Quân cũng dừng bước khi thua hạt giống số 1 người Uzbekistan I. Denis, người thắng Hoàng Thiên ở nội dung đồng đội, với tỉ số 0-6, 2-6.
 
Trong nội dung đánh đôi nam sau đó, Hoàng Thiên cùng đàn anh Lê Quốc Khánh thua cặp đôi hạt giống số 2 người Trung Quốc Gong Maoxin – Li Zhe 0-2.
 
– Taekwondo: Hai võ sĩ VN Nguyễn Thị Dương (dưới 62 kg nữ) và Chu Hoàng Diệu Linh (dưới 67 kg nữ) đều dừng bước ngay vòng đấu đầu tiên.