Cặp tranh chủ đề biển đạt kỷ lục Việt Nam

Hai bức tranh “Biển gọi” và “Tài nguyên vô giá”  được Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam trao kỷ lục: “Cặp tranh phong cảnh chủ đề về biển vẽ bằng acrylic trên toan lớn nhất”.

Hai tác phẩm trên đang được trưng bày hai bên hầm đi bộ cầu Rồng (Đà Nẵng), thuộc thể loại phong cảnh có kích thước 149,5m2, mỗi bức có kích thước 35,6 x 2,1m, là bức tranh phong cảnh về biển lớn nhất, được vẽ trên chất liệu Acrylic trên toan lớn nhất hiện nay.

“Biển gọi” và “Tài nguyên vô giá” do tác giả Trần Hữu Dương cùng nhóm họa sĩ Khoa Mỹ thuật, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng thực hiện  tại chương trình Mỹ thuật đường phố diễn ra từ ngày 15/7 đến 21/8 tại công viên bờ tây cầu Rồng.

Cặp tranh chủ đề biển đạt kỷ lục Việt Nam - ảnh 1Một phần của bức tranh vừa được công nhận lớn nhất tại Việt Nam. Ảnh: thanhnien.vn

Qua hai tác phẩm, nhóm tác giả muốn gửi gắm thông điệp vì cuộc sống của con người thế hệ mai sau, hãy trân trọng và chung tay bảo vệ môi trường biển…

Cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ nhưng không kém phần thơ mộng của biển cả và những màu sắc tươi đẹp thể hiện trong hai bức tranh này là điểm nhấn. Cùng với diện tích “khủng” đã khiến bức tranh là tâm điểm chú ý của nhiều du khách khi đến với Đà Nẵng

Được biết, hai bức tranh này sẽ được trưng bày  tại hầm đi bộ cầu Rồng đến hết ngày 15-2-2017, sau đó sẽ được mang về trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng.

Nguồn Tổ quốc