Cập nhật ASIAD 17: Việt Nam đã giành được 35 huy chương

Ngày 2-10, võ sĩ karatedo Nguyễn Hoàng Ngân giành được HCB nội dung quyền sau khi thua đối thủ người Nhật Bản 0-5 trong trận chung kết, trong khi taekwondo cũng giành thêm 2 HCĐ.

Tính đến thời điểm hiện tại của ngày 2-10, đoàn TTVN giành tổng cộng 35 huy chương (1 vàng, 10 bạc và 24 đồng), tạm thời xếp thứ 21 trên bảng tổng sắp.

Karatedo: Nguyễn Hoàng Ngân giành quyền vào chung kết nội dung thi quyền sau khi xuất sắc thắng 3 võ sĩ Kyrgyzstan (vòng 1/8), Hàn Quốc (vòng tứ kết) và Nepal (bán kết) với cùng tỉ số 5-0.

Tuy nhiên ở chung kết, Hoàng Ngân để thua 0-5 trước võ sĩ Nhật Bản Kiyou Shimizu, đành chấp nhận chiếc HCB.

Bài thi của Hoàng Ngân trong trận chung kết

Bài thi của Hoàng Ngân trong trận chung kết    Ảnh: REUTERS

Những đường quyền nhanh nhẹn và dứt khoác giúp Kiyou Shimizu giành chiến thắng tuyệt đối trước Hoàng Ngân

Những đường quyền nhanh nhẹn và dứt khoát giúp Kiyou Shimizu giành chiến thắng tuyệt đối trước Hoàng Ngân

Hoàng Ngân bắt tay đối thủ người Nhật Bản

Hai võ sĩ bắt tay sau trận

Nguyễn Văn Nhật (hạng cân 67 kg nam) thua VĐV Kuwait ở nội dung đối kháng 67 kg. Hồ Đình Thuận thua ở vòng 1/8 (hạng cân 75 kg) trước võ sĩ  Kyrgyzstan.

Taekwondo: Lê Huỳnh Châu (63 kg nam) thua võ sĩ người Thái Lan ở tứ kết.  Phan Trung Đức (hạng cân dưới 68 kg) thất bại ở vòng 1/16. Hai nữ võ sĩ Phạm Thị Thu Hiền (62 kg) và Hà Thị Nguyên (67 kg) đều thất bại trước đối thủ nước chủ nhà ở bán kết, chấp nhận HCĐ.

Điền kinh:  Bốn VĐV gồm Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Thuý về đích thứ 5 đợt chạy chung kết 4×100 m nữ với thành tích 3’33″20.

Trước đó, Phạm Thị Diễm hoàn thành nội dung chung kết nhảy cao nữ với thành tích 1m80, đứng vị trí thứ 7/10 VĐV.

Nguyễn Văn Hùng ở môn nhảy 3 bước chỉ đạt thành tích 15,11 m, xếp thứ 13.

Như vậy, trong ngày 2-10, TTVN giành tổng cộng 3 huy chương (1 bạc và 2 đồng).

Nguồn NLĐ