Cảnh sát Séc tạm giữ đối tượng đe dọa có bom trên tàu cao tốc

Đối tượng bị nghi đe dọa có bom trên chuyến tàu nhanh từ Séc đến Đức dã bị cảnh sát Séc tạm giữ phục vụ điều tra.

Cảnh sát Séc, hôm qua (2/1) đã tạm giữ một người đàn ông bị tình nghi đe dọa có bom trên một chuyến tàu nhanh đang trên hành trình từ Séc đến thành phố Munich của Đức để phục vụ công tác điều tra.

canh sat sec tam giu doi tuong de doa co bom tren tau cao toc hinh 1
Ảnh: Czechcompete.

Vụ việc đã khiến gần 300 hành khách phải sơ tán tại nhà ga Beroun, Séc.

Khi nhận được tin có bom trên tàu, cảnh sát Séc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để tìm bom.

Tuy nhiên, cảnh sát đã không tìm thấy bom trên tàu. Chuyến tàu đã phải tạm dừng vài giờ đồng hồ trước khi tiếp tục hành trình đến Munich.

Theo người phát ngôn cảnh sát Séc Marcela Pucelikova, người đàn ông bị tình nghi đe dọa có bom trên tàu trong tình trạng say rượu, là công dân Séc, sinh năm 1972 và từng bị kết án vì tội trộm cắp tài sản.

Hiện cảnh sát đang thẩm vấn đối tượng. Người này có thể bị buộc tội phao tin đồn nhảm và phải chịu mức án 5 năm tù giam./.

PV/VOV