Cảnh sát Anh công bố nguyên nhân tử vong của 39 công dân Việt Nam

Ngày 11-2, hãng BBC đưa tin cảnh sát hạt Essex, miền Đông nước Anh đã công bố nguyên nhân tử vong của 39 nạn nhân người Việt Nam được tìm thấy trong một container. 
xe-6031-1572246013_gclw
Cảnh sát và nhân viên pháp y tại hiện trường xe container chở 39 thi thể được phát hiện ở Essex, Anh, ngày 23-10-2019. Ảnh: REUTERS

Theo đó, sau khi khám nghiệm tử thi, các nhà điều tra cho biết nguyên nhân gây tử vong tạm thời đến thời điểm này là do thiếu oxy kết hợp với tăng thân nhiệt khi ở trong một không gian kín. Cảnh sát hạt Essex đang chờ báo cáo cuối cùng về 39 nạn nhân. Số nạn nhân trong container phát hiện vào ngày 23-10-2019 tại Essex, có 31 nam và 8 nữ, người trẻ nhất mới 15 tuổi.
Cùng ngày, nhà chức trách Anh cho biết đã bắt giữ thêm 2 người liên quan đến cái chết của các nạn nhân người Việt. Một người đàn ông 22 tuổi bị bắt ở Bắc Ireland với cáo buộc ngộ sát và hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp, đang bị giam giữ ở Essex. Người còn lại là Gheorghe Nica, 43 tuổi, bị bắt tại sân bay Frankfurt (Đức) ngày 29-1 trong một chiến dịch phối hợp giữa cảnh sát Anh và Đức.

Nguồn SGGP