Cảnh giác với thủ đoạn cướp giật tài sản nơi vắng người

(THTG) Thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã xảy ra các vụ cướp giật tài sản của người đi đường với thủ đoạn rảo quanh các tuyến đường, bám theo người có mang tài sản có giá trị để thực hiện hành vi. Có nhiều vụ, nạn nhân bình tĩnh nhận dạng để báo ngay cho lực lượng Công an gần nhất bắt giữ kịp thời hoặc họ dũng cảm khống chế cùng người dân xung bắt giữ giao cho lực lượng Công an xử lý.

Điển hình là ngày 23/11, sau khi nhận được tin báo của nạn nhân bị cướp giật tài sản xảy ra tại Khu công nghiệp Tân Hương, Công an huyện Châu Thành nhanh chóng truy bắt 02 đối tượng Nguyễn Ngọc Trường, sinh năm 1993 và Nguyễn Hữu Tài, sinh năm 1996, cùng ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành.

Still1125_00021 Still1125_00022

Hai đối tượng Nguyễn Ngọc Trường và Nguyễn Hữu Tài tại cơ quan Công an. Ảnh: Thanh Việt

Qua điều tra ban đầu, 2 đối tượng khai nhận: vào khoảng 6 giờ 50 phút ngày 23/11, chúng điều khiển xe mô tô đi vào khu công nghiệp Tân Hương, thuộc xã Tân Hương, huyện Châu Thành thấy một công nhân nữ điều khiển xe máy một mình để điện thoại trong túi áo phía trước, đối tượng Nguyễn Ngọc Trường cho xe áp sát để đối tượng Nguyễn Hữu Tài ngồi phía sau cướp giật 1 điện thoại di động tẩu thoát và bị bắt giữ sau đó.

Still1125_00023

Tang vật được thu giữ. Ảnh: Thanh Việt

Cũng trong ngày hôm đó, 2 đối tượng còn thực hiện 1 vụ cướp giật điện thoại di động của một nữ công nhân khác trong khu vực này. Công an huyện Châu Thành đã thu hồi 2 điện thoại di động, tang vật gây án là chiếc xe mô tô để tiếp tục điều tra xử lý.

Still1125_00026

Hiện trường vụ cướp giật tài sản trên địa bàn xã Trung An, Tp. Mỹ Tho. Ảnh: Thanh Việt

Trước đó, trưa 16/11, tại ấp 1, xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho cũng đã xảy ra vụ cướp giật tài sản.  Nạn nhân là ông Tạ Quang Minh, ngụ Phường 2, Thành phố Mỹ Tho. Hôm đó, ông Minh rước cháu đi học về. Đến đoạn đường gần cầu Trung An 2 thì bị 2 đối tượng áp sát cướp giật sợ dây chuyền vàng 18k, trọng lượng 25 chỉ. Hai bên đều ngã xe. Mặc dù bị cướp bất ngờ và có chút hoảng hốt nhưng ông Minh đã kịp bình tĩnh khống chế và cùng người dân xung quanh bắt giữ 2 đối tượng giao cho Công an xử lý.

Still1125_00029 Still1125_00031Still1125_00030

Công an lấy lới khai 02 đối tượng Hoàng Quốc Vinh và Nguyễn Tăng Lịnh. Ảnh: Thanh Việt

2 đối tượng cướp giật dây chuyền tên Hoàng Quốc Vinh, sinh năm 1988, ngụ ấp Trung Tín, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai và Nguyễn Tăng Lịnh, sinh năm 1987, ngụ thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, tỉnh Quãng Ngãi.

Qua 2 vụ việc trên cho thấy, hành vi của tội phạm hiện nay rất liều lĩnh, có thể chúng từ nhiều địa phương khác đến. Lợi dụng lúc vắng người để thực hiện hành vi cướp giật tài sản, chủ yếu là trang sức, túi xách, điện thoại di động …Và, nếu người dân bình tĩnh nhận dạng đối tượng, báo ngay cho lực lượng Công an gần nhất hoặc tri hô cùng người dân xung quanh hỗ trợ kịp thời, chúng sẽ không đường thoát.

Thanh Việt