Campuchia khánh thành Đài Phát thanh do Việt Nam viện trợ

Sáng 13-8, tại quận ngoại ô Stung Meanchey của Thủ đô Phnom Penh, đã diễn ra Lễ khánh thành Đài Phát thanh FM công suất 20 kW và hệ thống sản xuất chương trình đồng bộ do Việt Nam viện trợ.

 Cắt băng khánh thành công trình.
Cắt băng khánh thành công trình.

Tham dự buổi lễ, có Bộ trưởng Thông tin Campuchia Khieu Kanharidth, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Thạch Dư và Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) Nguyễn Đăng Tiến.

Đây là một trong những công trình nằm trong thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ Việt Nam và Campuchia, do Đài Tiếng nói Việt Nam và Bộ Thông tin Campuchia làm đầu mối thực hiện, giúp Campuchia triển khai kế hoạch phủ sóng phát thanh trên toàn lãnh thổ.

Các đại biểu dự Lễ khánh thành tham quan cơ sở hạ tầng Đài phát thanh FM 20 kW.

Cùng ngày, tại trụ sở Bộ Thông tin Campuchia, Bộ trưởng Thông tin Khieu Kanharidth và Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) Nguyễn Đăng Tiến chủ trì lễ bàn giao công trình Đài Phát thanh và hệ thống sản xuất chương trình đồng bộ nói trên. Tham dự buổi lễ, có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Thạch Dư và đông đảo cán bộ, nhân viên Bộ Thông tin Campuchia.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến nhấn mạnh, trên nền tảng quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia, mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Đài TNVN và Bộ Thông tin Vương quốc Campuchia đã sớm được hình thành và ngày càng phát triển tốt đẹp.

Ngay từ năm 1978, Đài TNVN đã giúp Campuchia xây dựng một Đài Phát thanh hoàn chỉnh, đó là Đài Tiếng nói Nhân dân Campuchia, tiền thân của Đài Phát thanh quốc gia Campuchia hiện nay. Trong thời gian dài, Đài TNVN luôn kề vai, sát cánh cùng xây dựng và phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, đội ngũ cán bộ phóng viên, biên tập viên cho Đài Phát thanh quốc gia Campuchia.

Từ năm 2008 đến nay, trong khuôn khổ các Hiệp định Hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia, Đài TNVN đã trợ giúp Bộ thông tin Campuchia lắp đặt 15 đài phát sóng FM, với công suất từ hai đến 20 kW và hệ thống sản xuất chương trình đồng bộ, hiện đại. Đài TNVN đã cử các kỹ sư có trình độ kỹ thuật cao sang xây dựng, lắp đặt và đào tạo, khai thác vận hành cho các cán bộ của Campuchia.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến bày tỏ tin tưởng, các trạm phát sóng phát thanh và dây chuyền sản xuất chương trình do Chính phủ và nhân dân Việt Nam trao tặng Chính phủ và nhân dân Campuchia sẽ phát huy hiệu quả tốt, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển Vương quốc Campuchia phồn vinh và thịnh vượng. Đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ hơn mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Thay mặt Chính phủ Campuchia, Bộ trưởng Thông tin Khieu Kanharidth cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã giúp Campuchia phát triển hệ thống và dây chuyền sản xuất phát thanh đồng bộ, tạo điều kiện cho việc phổ biến chính sách của Chính phủ Campuchia tới người dân ở mọi vùng miền của đất nước, phục vụ trực tiếp cho việc phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Bộ trưởng Khieu Kanharidth bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam thông qua Đài TNVN tiếp tục hỗ trợ phát triển ngành phát thanh của Campuchia, giúp Campuchia xây dựng mới thêm bốn Đài Phát thanh FM 2 kW và năm Đài Phát hình 5 kW cho các tỉnh và thành phố của Campuchia.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Khieu Kanharidth thay mặt Chính phủ Hoàng gia Campuchia trao tặng một số cán bộ và kỹ sư Đài TNVN Huân chương Saha Metrey, ghi nhận thành tích giúp phát triển đất nước Campuchia.

Bộ trưởng Kanharidth trao tặng Huân chương Saha Metrey cho một số cán bộ và kỹ sư Đài TNVN.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Campuchia, từ ngày 12 đến 16-8, Đoàn cán bộ Đài TNVN do Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến dẫn đầu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Thông tin Khieu Kanharidth, sẽ tới chào xã giao Thủ tướng Hun Sen, làm việc với Ban Lãnh đạo Đài Phát thanh quốc gia Campuchia và Đài Truyền hình quốc gia Campuchia.

Nguồn Nhân dân