Cai Lậy xét xử lưu động 2 vụ án trộm cắp tài sản

(THTG) Ngày 20/6/2017, tại xã Ngũ Hiệp, Tòa án nhân dân huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa xét xử lưu động 2 vụ án về tội trộm cắp tài sản.

xet xu trom cap xet xu trom cap1

Bị can Ngô Thanh Phong tại phiên toà. Ảnh: Thanh Tùng

Vụ thứ nhất: Vào khoảng 18 giờ 30 phút, ngày 14/11/2016, tại ấp Bình Hòa B, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, Ngô Thanh Phong (tự Kendu), sinh năm 1997, đã thực hiện hành vi trộm cắp xe môtô biển số 64H8-1424 của anh Đoàn Văn Chọn trị giá 8 triệu đồng. Đến ngày 17/11/2016, Ngô Thanh Phong bị bắt giữ.

xet xu trom cap3

Bị can Trần Vũ Linh tại phiên xét xử. Ảnh: Thanh Tùng

Vụ thứ hai: Khoảng 22 giờ, ngày 20/1/2016, tại ấp Tân Đông, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, Trần Vũ Linh (tên gọi khác là Nhóc), sinh năm 1995, có hành vi hái trộm 17 trái sầu riêng Mongthong trọng lượng 70 kg của anh Lê Văn Hùng, trị giá 2,66 triệu đồng. Sáng ngày 21/1/2016, Linh chở số sầu riêng đi tiêu thụ thì bị Công an huyện Cai Lậy phát hiện bắt giữ cùng tang vật. Bị can Trần Vũ Linh đã có tiền án 5 năm tù về tội cướp tài sản và đã chấp hành xong vào tháng 8/2015.

xet xu trom cap5

Phiên toà thu hút nhiều người dân đến tham dự. Ảnh: Thanh Tùng

Tại phiên xét xử, bị can Ngô Thanh Phong và Trần Vũ Linh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Áp dụng khoản 1, Điều 138 Bộ luật hình sự đã được sửa đổi bổ sung năm 2009, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Cai Lậy xử phạt bị can Ngô Thanh Phong 6 tháng tù giam và bị can Trần Vũ Linh 24 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Hồng Linh