Cai Lậy xét xử lưu động 02 vụ án hình sự

(THTG) Tòa án nhân dân huyện Cai Lậy vừa mở phiên tòa xét xử lưu động 2 vụ án hình sự.

vlcsnap-2017-07-20-09h21m25s021

Quang cảnh buổi xét xử. 

Vụ thứ nhất, Trần Quốc Hùng (ngụ ấp Hiệp Quới, xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy) bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Cai Lậy truy tố về tội “Trộm cắp tài sản”. Trong thời gian từ tháng 12/2016 đến tháng 1/2017, Hùng đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Cai Lậy, tổng tài sản thiệt hại trị giá 9 triệu đồng. Trước đó, Hùng đã có 1 tiền án về tội “Cướp giật tài sản” và 1 tiền sự về tội “Trộm cắp tài sản”. Tòa án nhân dân huyện Cai Lậy tuyên phạt Trần Quốc Hùng 30 tháng tù giam và bồi thường 4,2 triệu đồng cho các bị hại.

vlcsnap-2017-07-20-09h21m16s091

Bị cáo tại phiên tòa lưu động. 

Vụ thứ hai, Nguyễn Văn Siêu (ngụ ấp Tân Bường A, xã Tân Phong) bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Cai Lậy truy tố về tội “Cố ý gây thương tích”. Do có mâu thuẫn từ trước, khoảng 21 giờ ngày 17/12/2015 tại ấp Tân Thiện, xã Tân Phong, Nguyễn Văn Siêu đã dùng dao tự chế chém anh Nguyễn Minh Đức gây thương tích, tỷ lệ thương tật 22%.  Căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ như bị can thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình đã bồi thường chi phí điều trị và bị hại có đơn bãi nại, tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Siêu 3 năm 6 tháng tù giam.

Bài và ảnh: Quế Ngân