Cái Bè xét xử lưu động vụ án cố ý gây thương tích

(THTG) Tòa án nhân dân (TAND) huyện Cái Bè vừa tổ chức phiên tòa lưu động, xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Mai Trung, sinh năm 1991, cư ngụ ấp 3, xã An Hữu, huyện Cái Bè, phạm tội Cố ý gây thương tích, được quy định tại khoản 2, điều 104, Bộ luật hình sự.

vlcsnap-2017-09-13-15h19m00s410 vlcsnap-2017-09-13-15h19m07s090

Quang cảnh phiên tòa xét xử.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cái Bè, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 19/01/2017, bị cáo Trung cùng với Nguyễn Trọng Huy, sinh năm 1999 và Nguyễn Văn Nhật, sinh năm 1998, cùng cư ngụ ở ấp Thống, xã Hòa Hưng tổ chức uống rượu trên đường dal thuộc ấp Thống. Đến khoảng 22 giờ, anh Lê Minh Hải, ngụ ở ấp Bình và anh Lê Văn Dương, ngụ ấp Thống, đi xe mô tô ngang chỗ bị cáo Trung đang nhậu giữa đường cản trở giao thông, nên giữa Trung và anh Hải xảy ra cự cãi. Sau đó anh Hải chở anh Dương về nhà và đến gặp ông Nguyễn Văn Đan, sinh năm 1963, cư ngụ ấp Thống, là đội trưởng đội dân phòng ấp Thống để trình bày sự việc, đồng thời chở ông Đan đến chỗ Trung, Huy, Nhật đang nhậu để giải quyết vụ việc. Khi giải quyết vụ việc xong, anh Hải về trước, ông Đan được Huy mời uống rượu.  Lúc này, Trung cho rằng ông Đan bênh vực anh Hải nên Trung lấy cục gạch ống ngay chỗ ngồi, đánh vào đầu ông Đan làm chảy máu, sau đó Trung tiếp tục lấy cây ba trắc bằng gỗ của ông Đan để bên cạnh đánh liên tiếp vào đầu ông Đan, ông Đan dùng tay đỡ nên bị gãy tay, được Nhựt và Huy can ngăn nên Trung bỏ về. Kết quả giám định thương tật của Sở y tế Tiền Giang, ông Đan bị thương tích 15%.

vlcsnap-2017-09-13-15h20m07s284

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mai Trung 2 năm 6 tháng tù giam.

Qua phân tích, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mai Trung 2 năm 6 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích, quy định tại khoản 2, điều 104 Bộ luật hình sự, đồng thời bồi thường tiền thuốc cho ông Đan 20 triệu đồng.

Vụ án này không chỉ là bài học kinh nghiệm cho bị cáo, mà còn là bài học cho những người có tính côn đồ, mọi người phải biết kiềm chế, giải quyết phù hợp những mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống thường ngày theo đúng quy tắc xử sự chung của cộng đồng và quy định của pháp luật để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.

 Việt Ngân