Cái Bè tổ chức thiết kế lồng đèn và mô hình sản vật địa phương

(THTG) Nhằm chuẩn bị cho công tác trang trí Lễ hội Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp và Tết cổ truyền dân tộc, đồng thời khuyến khích sự sáng tạo của các nghệ nhân, thợ thủ công giữ gìn ngành nghề truyền thống ở địa phương, Trung tâm văn hóa – thể thao và truyền thanh huyện Cái Bè tổ chức hội thi  thiết kế lồng đèn nghệ thuật và mô hình sản vật địa phương lần thứ 1 năm 2019.

vlcsnap-2019-10-16-15h06m34s501

vlcsnap-2019-10-16-15h09m40s841

vlcsnap-2019-10-16-15h10m45s591

Đa dạng sản phẩm lồng đèn và mô hình sản vật địa phương được trưng bày tại hội thi. Ảnh: Việt Ngân

Tham dự hội thi, các xã, thị trấn đã sáng tạo 57 sản phẩm lồng đèn và mô hình sản vật địa phương, thể hiện nét đặc trưng của huyện Cái Bè như: xoài cát hòa lộc, cam, bưởi, mít, mận, thuyền du lịch, đèn nghệ thuật…

Kết qua, Ban tổ chức trao  giải  nhất, nhì, ba và 20 giải khuyến khích cho 2 thể loại lồng đèn nghệ thuật và mô hình sản vật địa phương.

Qua hội thi, Ban tổ chức chọn những mô hình sản phẩm đẹp, bền, thân thiện môi trường, thể hiện nét đặc trưng của huyện Cái Bè để trang trí cho Lễ hội Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp sẽ được tổ chức vào giữa tháng 11/2019 và Tết cổ truyền dân tộc Canh Tý năm 2020, phục vụ khánh du lịch và người dân trong thời gian tới.

Việt Ngân