Cái Bè thăm và tặng quà gia đình bị thiệt hại do lốc xoáy

(THTG) Nhằm kịp thời động viên và hỗ trợ các nạn nhân bị thiệt hại do gió lốc ngày 04/9 gây ra, ông Nguyễn Văn Tú – Phó chủ tịch UBND huyện Cái Bè và đoàn công tác của huyện đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình bị thiệt hại gồm 06 xã: Mỹ Lợi A, Mỹ Đức Tây, Thiện Trí, An Cư, Hòa Khánh và xã Hậu Thành.

Lãnh đạo huyện và đoàn công tác đã chia sẻ với các gia đình bị ảnh hưởng của thiên tai và hoan nghênh tinh thần đoàn kết của bà con nhân dân đã chung tay khắc phục hậu quả mưa bão, ổn định cuộc sống. Các đồng chí bày tỏ sự cảm thông, sẻ chia trước những khó khăn của các gia đình, mong muốn các gia đình tiếp tục vượt khó xây dựng nhà ở, tập trung lao động sản xuất, từng bước nâng cao đời sống.

vlcsnap-2019-09-06-14h37m52s592

vlcsnap-2019-09-06-14h38m36s371

vlcsnap-2019-09-06-14h39m02s589

Lãnh đạo huyện Cái Bè thăm hỏi, động viên và tặng quà hỗ trợ những hộ dân bị thiệt hại do lốc xoáy ngày 04/9 vừa qua. Ảnh: Quốc Dũng

Theo số liệu thống kê, lốc xoáy đã gây thiệt hại trên địa bàn huyện Cái Bè, trong đó xã Mỹ Lợi A có nhà bị thiệt hại từ 30 – 50% là 06 căn, 50 – 70% 03 căn và trên 70% có 01 căn; xã Mỹ Đức Tây có 10 căn thiệt hại từ 30 – 50%, xã Thiện Trí có 01 căn thiệt hại dưới 30% và 01 căn thiệt hại từ 30 – 50%, xã An Cư có 03 căn thiệt hại dưới 30%, xã Hòa Khánh thiệt hại từ 30 – 50% có 03 căn, xã Hậu Thành có 01 căn dưới 30% và 01 căn thiệt hại từ 30 – 50%, xã Thiện Trung có 01 căn thiệt hại trên 70% và xã Mỹ Đức Đông có 02 căn thiệt hại dưới 30%.

Ông Nguyễn Văn Tú – Phó chủ tịch UBND huyện Cái Bè yêu cầu lãnh đạo các xã khẩn trương chỉ đạo các tổ chức đoàn thể và lực lượng công an, dân quân tự vệ tham gia hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, để nhân dân sớm ổn định cuộc sống, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên, kịp thời giải quyết những khó khăn phát sinh của các hộ gia đình bị thiệt hại. Đối với các hộ thuộc đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn, cần huy động nhân dân tham gia giúp đỡ bằng ngày công, vật liệu để khắc phục hậu quả thiên tai.

        Quốc Dũng