Cái Bè tái khởi động dự án kè bảo vệ sông Tiền  

(THTG) Ngày 15-12, huyện Cái Bè tái khởi công hạng mục kè bảo vệ Khu du lịch sông nước Xẻo Mây, thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển du lịch huyện Cái Bè, với mục tiêu đầu tư nâng cấp hạ tầng du lịch, nhằm phát triển du lịch huyện Cái Bè nói riêng và của tỉnh Tiền Giang nói chung.

vlcsnap-2020-12-16-14h38m34s302

vlcsnap-2020-12-16-14h38m40s172

 Kè bảo vệ Khu du lịch sông nước Xẻo Mây, huyện Cái Bè có chiều dài 750 m, với mức đầu tư 60 tỷ đồng. Ảnh: Quốc Dũng

Năm 2016, UBND tỉnh Tiền Giang đã phê duyệt Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển du lịch huyện Cái Bè, với tổng mức đầu tư trên 150 tỷ đồng, trong đó hạng mục Kè bảo vệ Khu du lịch sông nước Xẻo Mây có chiều dài 750 m, với mức đầu tư 60 tỷ đồng. Dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần cải tạo cảnh quan và môi trường, kiểm soát tốt hoạt động khai thác du lịch, bảo vệ môi trường sinh thái ven sông Tiền và chợ nổi Cái Bè, làng cổ Đông Hòa Hiệp và các làng nghề thủ công truyền thống.

Việc tiếp tục thi công Kè bảo vệ bảo vệ khuc du lịch sông nước Xẻo Mây sẽ tạo điều kiện để thu hút thêm lượng khách tới thăm quan các điểm du lịch huyện Cái Bè, thúc đẩy phát triển xã hội. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 5-2021.

                                                             Quốc Dũng